Khu ký túc xá hơn 35 tỷ đồng ở Đắk Lắk đang bị lãng phí thế nào?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dự án ký túc xá (KTX) khoa Y, Trường Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) có mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng, hiện nay chủ yếu cho người lao động thuê trọ.

Khu KTX khoa Y, Trường Đại học Tây Nguyên. (Ảnh: PN)
Khu KTX khoa Y, Trường Đại học Tây Nguyên. (Ảnh: PN)

Ngày 11/3, ông Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa qua, trong đợt làm việc với tỉnh và Đoàn công tác của Trung ương, Nhà trường đã báo cáo thực trạng hiện nay của khu KTX khoa Y.

Trong đó, Nhà trường đề xuất cho phép mở rộng đối tượng người ở gồm, sinh viên trong trường, ngoài trường; cán bộ viên chức chưa lập gia đình; cán bộ viên chức ngành Giáo dục...

Theo lý giải, việc mở rộng như vậy nhằm hạn chế công trình lãng phí, xuống cấp.

Cho người ngoài thuê

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2019, sau khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành) chuyển đến đường Mai Thị Lựu, phường Tự An (đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) và cách vị trí cũ khoảng 5km.

Lúc này, khu KTX khoa Y không được sinh viên khoa chọn ở. Do đó, lãnh đạo Trường ĐH Tây Nguyên đã tự chuyển đổi công năng, cho người ngoài vào thuê ở.

Bên trong khu KTX hơn 35 tỷ đồng hiện cho nhiều người lao động thuê trọ. (Ảnh: PN)

Bên trong khu KTX hơn 35 tỷ đồng hiện cho nhiều người lao động thuê trọ. (Ảnh: PN)

Một cán bộ quản lý khu KTX cho hay, vừa qua có Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đến khảo sát khu KTX này để đánh giá lại hiệu quả đầu tư, xem xét việc xây dựng có hợp lý hay không.

"Hiện nay chỉ có 5 sinh viên và 5 gia đình cán bộ Trường Đại học Tây Nguyên thuê ở. Còn lại chủ yếu là người lao động tự do. Tiền cho thuê hàng tháng chuyển về Trường Đại học Tây Nguyên", vị này thông tin.

Trong khi đó, một người lao động tự do đang thuê trọ tại đây chia sẻ, gia đình anh đã thuê ở đây được 2 năm với giá 700.000 đồng/tháng.

Nằm trong số các dự án lãng phí

Tháng 11/2022, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 74/2022/QH15 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong đó, Quốc hội xác định cả nước có 51 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí.

Tại tỉnh Đắk Lắk có 2 dự án, gồm: Hồ chứa nước Yên Ngựa và khu KTX Trường ĐH Tây Nguyên.

Nghị quyết yêu cầu phân loại để xây dựng kế hoạch, lộ trình, làm rõ trách nhiệm, xử lý các sai phạm, tiêu cực, các tồn tại, hạn chế, thất thoát, lãng phí đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến 51 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí...

Dự án KTX khoa Y xây dựng trên diện tích hơn 3.800m2, gồm 2 tòa nhà 5 tầng với 120 phòng. Tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do Trường Đại học Tây Nguyên làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án, đáp ứng nhu cầu chỗ ở, sinh hoạt, học tập cho 960 sinh viên khoa Y Trường Đại học Tây Nguyên.

Khu KTX này cũng được xác định, tạo điều kiện cho sinh viên khoa Y, Trường Đại học Tây Nguyên tiện việc đi lại, thực hành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trên đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ