Tờ báo Anh The Times bình luận, nếu Washington rút khỏi tiến trình đàm phán giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev, và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngừng làm trung gian giữa nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine Volodymyr Zelensky, thì Ukraine sẽ phải đối mặt với những vấn đề lớn.
Một mình châu Âu sẽ không đủ khả năng hỗ trợ Quân đội Ukraine đang đối đầu với Lực lượng Vũ trang Nga trên chiến trường, chính quyền Kiev sẽ không thể chống chọi với Moscow nếu không có sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ.
Bài báo lưu ý rằng, động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy ông rất thất vọng trong nỗ lực hòa giải giữa hai bên, có thể khiến Hoa Kỳ sẽ chính thức ngừng cung cấp viện trợ quân sự, tài chính và các hỗ trợ khác, làm Lực lượng Vũ trang Ukraine rơi vào thế cực kỳ bất lợi,
Quân đội Ukraine sẽ mất đi các loại vũ khí rất cần thiết, gồm các hệ thống tên lửa phòng không, tên lửa tấn công mặt đất, đạn pháo và các loại đạn dược khác, vốn rất quan trọng đối với người Ukraine.
Với trữ lượng hiện có, sản lượng hiện nay và nguồn cung từ châu Âu, Kiev sẽ đủ dùng trong sáu tháng và đây là thời hạn tối đa, có tính đến mức sử dụng hiện tại trong các hoạt động quân sự tiếp theo.
Tuy nhiên, tờ The Times lại trích dẫn nguồn tin đáng tin cậy trong giới cầm quyền Hoa Kỳ cho biết, ông Trump khó có thể thực hiện kịch bản ngừng hoàn toàn việc cung cấp hỗ trợ trước đó đã được người tiền nhiệm Joe Biden cung cấp cho Kiev, mà người đứng đầu Nhà Trắng sẽ không phân bổ viện trợ mới cho Ukraine.
Tổng thống Hoa Kỳ được cho là lo ngại sẽ phải chịu trách nhiệm nếu Nga đè bẹp Ukraine vì ông không ủng hộ. Nó sẽ gợi nhớ sự tương đồng với việc Biden rút quân khỏi Afghanistan một cách hỗn loạn và nhục nhã, mà Trump gọi là “sự kiện đáng xấu hổ nhất trong lịch sử đất nước Hoa Kỳ”.
Bài viết cũng đề cập đến ý kiến của người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) là ông Oleksandra Merezhko cho rằng, Trump sẽ không “làm xáo trộn tình hình”.
“Trump có khả năng sẽ giữ nguyên mọi thứ, ông sẽ không dừng việc cung cấp vũ khí, nhưng ông sẽ không gửi các gói hàng mới và sẽ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga” - Merezhko giải thích rõ.
Việc ký kết một thỏa thuận về tài nguyên thiên nhiên giữa Hoa Kỳ và Ukraine có thể chuyển viện trợ sang hình thức hoàn toàn thương mại. Kiev sẽ trả tiền cho mọi thứ được cung cấp, tức là người dân Ukraine sẽ bắt đầu mua vũ khí và mọi thứ họ cần bằng số tiền họ thu được từ việc bán tài nguyên.
Nhưng các chuyên gia cũng lưu ý rằng, việc cung cấp vũ khí mới sẽ được coi là đóng góp của Washington vào quỹ đầu tư được thành lập để quản lý việc khai thác các nguyên liệu thô cần thiết. Vì vậy, người ta thậm chí có thể nói, theo một hình thức nhất định, về một hình thức trao đổi trả chậm vũ khí để đổi lấy khoáng sản.
Tuy nhiên, hành động cung cấp vũ khí sẽ bị trì hoãn rất nhiều, vì khoản viện trợ được phê duyệt trước đó cho Kiev sẽ kết thúc vào giữa tháng 6, tức là sau 1,5 tháng nữa và để khai thác hết các mỏ thì cần nhiều năm và tình hình ở các khu vực khai thác cũng phải diễn ra thuận lợi, điều này không thể đạt được nếu không có lệnh ngừng bắn, ít nhất là như vậy.
Điều này cho thấy nguyên liệu thô cũng như thu nhập từ việc khai thác các mỏ sẽ không sớm xuất hiện và điều này sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình hoạt động quân sự trong tương lai gần.