Không thể chấp nhận nếu hạ điểm chuẩn xuống dưới 12

Ảnh minh họa Internet
Ảnh minh họa Internet

* Nhiều năm tham gia tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng, với phổ điểm năm nay, PGS có nhận định gì về điểm chuẩn của các trường đại học?

- Nhìn chung các trường top đầu mà năm ngoái có điểm chuẩn khá cao, khoảng 23 đến 24 điểm trở lên thì năm nay ít nhất sẽ giảm 1 từ 3 điểm tùy theo từng ngành. Ngay Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, dự kiến năm điểm chuẩn cũng sẽ giảm. Đối với các trường top giữa hoặc top dưới điểm chuẩn có thể sẽ giảm ít hơn.

Năm nay với các bạn thí sinh đạt từ 20 đến 23 điểm thì có  thể yên tâm nộp vào trường top cao. Vì với số điểm này cơ hội đỗ vào các trường top trên là rất khả quan.

Tuy nhiên, các em phải rải các nguyện vọng của mình thành 3 nhóm: Cao; ngang bằng và thấp hơn thì lúc đó xác suất đỗ mới cao. Nếu các em chỉ tập trung vào những ngành “hot” có thể sẽ bị trượt.

Với những thí sinh đạt 15 đến 20 điểm thì yên tâm nộp vào trường top giữa. Nhưng các em cũng nên mạnh dạn đăng ký cho mình từ 1 đến 2 nguyện vọng vào các trường top cao nhưng có mức điểm điểm thấp.

PGS.TS Bùi Đức Triệu: Năm nay với những thí sinh đạt 21 điểm có thể tương đương với 23 đến 24 điểm của năm ngoái. Ảnh: Thanh Hùng
PGS.TS Bùi Đức Triệu: Năm nay với những thí sinh đạt 21 điểm có thể tương đương với 23 đến 24 điểm của năm ngoái. Ảnh: Thanh Hùng

* Ngày 19/7 tới đây, các thí sinh chính thức được thực hiện thay đổi, bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, nhiều em vẫn còn băn khoăn lo lắng so với điểm năm ngoái thì điểm của các em thấp hơn. Vậy PGS có lời khuyên nào dành cho các thí sinh?

- Theo tôi, việc điều chỉnh nguyện vọng các e phải căn cứ vào tương quan điểm của mình với phổ điểm chung. Nếu các em dùng điểm của năm nay so với năm ngoái thì sẽ thiếu tự tin khi điều chỉnh nguyện vọng.

Vì thế tôi khuyên các em nên đưa ra công thức cộng Delta 3 điểm sau đó so với điểm chuẩn của năm ngoái, rồi đặt ra các nhóm. Chẳng hạn: Nhóm cao hơn là điểm mình đã cộng Delta, nhóm ngang bằng với điểm mình đã cộng và nhóm ngang bằng với điểm của mình hiện có.

Giả sử, năm nay các em được 21 điểm, nếu các em đăng ký vào nhóm lấy 21 điểm của năm ngoái, tức là đã đăng ký vào nhóm thấp hơn. Vì năm nay với những thí sinh đạt 21 điểm có thể tương đương với 23 đến 24 điểm của năm ngoái. Vì thế các nên mạnh dạn đăng ký vào nhóm ngành mà năm 2017 lấy 23- 24 điểm.

VD: Em đăng ký 6 nguyện vọng thì 3 nguyện vọng các em đăng ký vào ngành/trường có điểm cao hơn với điểm đã cộng Delta, 2 nguyện vọng tương đương với điểm mà các em đã cộng và 1 nguyện vọng thấp hơn.

Sau đó các em kết hợp với việc mình thích trường nào, ngành nào rồi lựa chọn đăng ký, thay đổi hoặc bổ sung nguyện vọng.

* Nhiều người lo lắng các trường sẽ có tình trạng “vơ bèo vạt tép” trong mùa tuyển sinh năm nay. Vậy PGS có ý kiến gì về việc này.

- Quan điểm của mình là không nên hạ điểm chuẩn xuống mức thấp quá vì như thế sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và uy tín của các trường.

Theo như phổ điểm hiện nay thì những trường nào lấy dưới 15 điểm thì chất lượng đầu vào đã bị ảnh hưởng, và điểm chuẩn càng thấp thì càng bị ảnh hưởng lớn. Còn khi các trường hạ thấp đến mức dưới 12 điểm thì không thể chấp nhận được.

Điều đó không chỉ làm giảm uy tín, thương hiệu của các trường mà chất lượng đào tạo cũng bị ảnh hưởng. Lúc đó xã hội sẽ nhìn ra và các trường sẽ càng khó để phát triển.

Xin cảm ơn PGS!

"Các em nên sắp xếp thứ tự ưu tiên theo nguyện vọng, nguyện vọng nào thích nhất thì xếp số 1. Các nguyện vọng nên chia thành 3 mức điểm như vừa phân tích và kết hợp với thứ tự ưu tiên để đăng ký" - PGS.TS Bùi Đức Triệu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ