Không thể cạnh tranh tại Nhật Bản, Chanathip về nước chơi bóng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không thể cạnh tranh vị trí tại Nhật Bản, tiền vệ Chanathip Songkrasin quyết định hồi hương thi đấu tại giải Thai.League.

“Tiền vệ Chanathip Songkrasin đã đạt được thỏa thuận chia tay Câu lạc bộ Kawasaki Frontale ở giải J.League 1 của Nhật Bản”, tờ SMMSPORT cho biết: “Nhạc trưởng người Thái Lan chọn về nước khoác áo Câu lạc bộ BG Pathum United”.

Ngôi sao có biệt danh ‘Messi Thái Lan’ hiện vẫn còn hợp đồng với đội bóng Nhật Bản tới 31/1/2025. Tuy nhiên, thời gian qua anh không có được vị trí chính thức trong đội hình của Kawasaki Frontale.

Thực tế, tiền vệ 29 tuổi vừa trải qua một mùa giải đầy thất vọng tại Nhật Bản, nơi anh chỉ ra sân vỏn vẹn 6 lần, trong đó có 2 trận tại J.League 1 và ghi được 1 bàn thắng.

Đây là mùa giải thứ 2 ngôi sao số một Đông Nam Á thi đấu cho Kawasaki Frontale, sau khi chuyển đến từ Câu lạc bộ Consadole Sapporo hồi tháng 1/2022, với mức phí chuyển nhượng được tiết lộ khoảng 3,8 triệu USD. Đây cũng là mức phí kỷ lục đối với một phi vụ chuyển nhượng giữa các câu lạc bộ ở giải J.League.

Mùa đầu tiên tại Kawasaki Frontale, thủ quân tuyển Thái Lan thi đấu tổng cộng 22 trận và ghi được 2 bàn. Có điều, số lần ra sân của Chanathip Songkrasin ngày càng ít, dù anh đã có sự chuẩn bị về mặt tinh thần và thể lực. Nên nhớ, vì muốn cống hiến cho câu lạc bộ Nhật Bản mà Chanathip từ chối không tham dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Thái Lan.

Chanathip Songkrasin không thành công trong màu áo Kawasaki Frontale tại giải J-League 1.

Chanathip Songkrasin không thành công trong màu áo Kawasaki Frontale tại giải J-League 1.

Tuy nhiên, ngôi sao số 1 của bóng đá Thái Lan có 7 năm thi đấu ở Nhật Bản, hiện tại đang trải qua mùa giải đầy thất vọng khi chỉ thi đấu có 6 trận, trong đó có 2 trận tại giải J.League 1 và mới ghi vỏn vẹn 1 bàn.

"Quyết định trở về giải Thai.League 1 đã được Chanathip Songkrasin đưa ra thông qua người đại diện của mình", tờ SMMSPORT cho biết thêm.

Quyết định trên đã khép lại hành trình 7 năm ‘đem chuông đi đánh xứ người’ của ngôi sao nổi bật nhất Thái Lan ở vào thời điểm hiện tại. Dù hồi hương trong nỗi thất vọng nhưng Chanathip vẫn được xem là cầu thủ Đông Nam Á xuất ngoại thành công nhất lịch sử.

"Hiện có nhiều đội bóng ở giải Vô địch quốc gia Thái Lan quan tâm chiêu mộ Chanathip Songkrasin như Câu lạc bộ Port của nữ tỷ phú Madam Pang, Câu lạc bộ Bangkok United, hay Buriram United”, tờ SMMSPORT khẳng định: “Rào cản lớn nhất đối với các đội bóng chính là mức phí chuyển nhượng Chanathip lên tới 70 triệu baht (2 triệu USD)”.

Tờ báo của Thái Lan còn tiết lộ nếu như không thể mua đứt hợp đồng, Câu lạc bộ BG Pathum United sẽ tính tới giải pháp mượn Chanathip từ phía Kawasaki Frontale.

Chanathip về nước hội quân cùng tuyển Thái Lan hôm 12/6.

Chanathip về nước hội quân cùng tuyển Thái Lan hôm 12/6.

Chanathip Songkrasin vừa về nước để hội quân cùng đội tuyển Thái Lan chuẩn bị thi đấu 2 trận giao hữu gặp đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) và Hồng Kông (Trung Quốc) lần lượt các ngày 16/6 và 19/6 đều trên sân khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.