Chanathip quyết tâm thay thế đàn anh ở tuyển Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chanathip Songkrasin tỏ ra khá tự tin trước trận so tài của ĐT Thái Lan với đối thủ mạnh ở dịp FIFA Days tháng 3.

Chanathip hội quân cùng đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho các trận giao hữu.
Chanathip hội quân cùng đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho các trận giao hữu.

Đội tuyển Thái Lan đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Syria và UAE trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3. Đây là giải đấu đầu tiên của thầy trò HLV Polking sau giải AFF Cup 2022.

Tuy là giải giao hữu nhưng Thái Lan triệu tập hầu hết các ngôi sao của đội bóng, trong đó có cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Chanathip, tiền vệ hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại, người trước đó đã không tham dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Chia sẻ ở buổi tập mới nhất, "Messi Thái Lan" cho hay: "Tôi đã sẵn sàng 100%. Được chạm trán đối thủ có thứ hạng cao hơn sẽ rất tốt hơn. Điều này có thể đánh giá năng lực của đội tuyển Thái Lan đang ở đâu và chúng tôi sẽ phát triển thế nào.

Dẫu vậy, không có Teerasil Dangda là điều hết sức đáng tiếc. Tôi muốn thi đấu bên cạnh anh ấy. Nhưng đội tuyển bây giờ cần một người sẵn sàng thay thế. Đó sẽ là thử thách. Tôi phải thể hiện phong độ của mình và cũng hy vọng toàn đội có phong độ tốt.

Không khí của toàn đội đang rất tích cực, nhiều ngôi sao đang lên đã góp mặt ở đội tuyển Thái Lan ở đợt tập trung lần này. Tôi muốn chứng tỏ mình có thể thay thế các đàn anh. Tôi luôn khao khát cống hiến".

Đội tuyển Thái Lan sẽ có các trận đấu giao hữu với Syria (hạng 90 thế giới) vào ngày 25/3 và thi đấu với UAE (hạng 70 thế giới) vào ngày 28/3. Cả hai trận đấu này sẽ diễn ra ở UAE.

Đội tuyển xứ chùa Vàng hiện đang xếp hạng 111 trên bảng xếp hạng FIFA, kém 5 bậc so với ĐT Việt Nam (hạng 96). Nếu đánh bại hai đối thủ tới từ tây Á trong giai đoạn tới, đội bóng của HLV Polking sẽ cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng.

Trong dịp FIFA Days tháng 3, tuyển Việt Nam là đội bóng hy hữu không có trận giao hữu nào. Toàn đội chỉ tập trung trong vòng 5 ngày để làm quen với chiến thuật của HLV Troussier.

Điều này khiến đoàn quân áo đỏ bị tụt bậc trên bảng xếp hạng FIFA trong tháng 4 tới. Khi hầu hết các đội xếp sau đều tích cực thi đấu giao hữu trong tháng 3 này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.