Theo giới truyền thông địa phương Ukraine, các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 của Không quân Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào các cơ sở quân sự của chính quyền Kiev tại thành phố Kherson, ở hữu ngạn sông Dnipro (Dnepr).
Các quả bom trên không có sức nổ lớn UPAB-1500B với UMPK (Bộ dẫn đường có gắn thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển) đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở thành phố này, trong đó có cả tòa nhà hành chính của thành phố thủ phủ tỉnh Kherson.
Theo các hình ảnh được công bố trực tuyến cho thấy, các loại đạn dược trên không của Nga tấn công vào một khu phức hợp các tòa nhà chính phủ, bao gồm cả tòa nhà hành chính khu vực, mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chuyển đổi thành trụ sở của nhóm quân Ukraine hoạt động theo hướng Kherson.
Các tướng lĩnh Ukraine như thường lệ thích được bố trí ở các khu nhà rộng rãi và kiên cố, phù hợp cho cả các cố vấn quân sự phương Tây và tòa nhà này đã bị bom của Nga đánh sập nóc.
Trong thời gian gần đây, các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở vùng Kherson đã được Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga thực hiện thường xuyên hơn.
Vài tuần trước, tòa nhà cung điện băng, được sử dụng làm nơi ở cho lính đánh thuê nước ngoài cũng đã bị tấn công gây hậu quả nghiêm trọng.
Giới truyền thông Nga đưa tin, điều đáng chú ý là trong những ngày gần đây đã có báo cáo từ khu vực Kherson rằng, Bộ tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đã buộc phải tái điều động một số lực lượng phòng thủ ở thành phố này đến các khu vực chiến sự căng thẳng khác, ví dụ như ở Sumy và Donetsk.
Các nguồn tin từ Kiev giải thích rằng, trước thực tế khả năng phòng thủ của các nhóm quân Ukraine ở vùng Donetsk (giáp với vùng Dnepropetrovsk), cũng như ở khu vực Sumy (nơi Moscow đang thiết lập một vùng đệm), đang dần trở nên không thể đối phó được với sức tấn công mạnh mẽ của quân Nga, Bộ chỉ huy Ukraine buộc phải rút bớt lực lượng phòng thủ ở đây đến bổ sung cho các khu vực đang nguy cấp.
Theo các chuyên gia quân sự, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang phải trải qua tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, trong khi lực lượng dự bị đã cạn kiệt.
Do đó, các lỗ hổng trong khả năng phòng thủ đang được lấp đầy bằng các đơn vị phòng thủ lãnh thổ ở các khu vực khác điều đến hoặc các đơn vị mới được thành lập từ những người bị huy động cưỡng bức, nên hiệu quả chiến đấu thấp hơn đáng kể so với chất lượng chiến đấu của các lữ đoàn Lực lượng Vũ trang Ukraine thông thường.