Không phát tán tài liệu liên quan đến tôn giáo trong nhà trường

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, trường học triển khai nhiệm vụ công tác tín ngưỡng năm 2021, không để xảy ra điểm nóng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Sở GD&ĐT Hòa Bình yêu cầu các đơn vị, trường học tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là 19 điều đảng viên không được làm và 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị, trường học.

Chủ động nắm chắc và phân tích dự báo chính xác tình hình tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương, tại đơn vị; giải quyết, xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng chính sách pháp luật; tạo niềm tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các tôn giáo và đồng bào có đạo, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, chống phá.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị để thống nhất nhận thức và hành động.

Xác định rõ công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tự bồi dưỡng và tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về tôn giáo tại địa phương tổ chức (nếu có) nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm, tham mưu, xử lý, giải quyết đối với các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới tại cơ sở, không để hình thành tổ chức tự phát, hoạt động trái pháp luật.

Không tổ chức tuyên truyền, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các nội dung hoạt động không nằm trong chương trình giáo dục do Bộ GD&ĐT quy định.

Nghiêm túc kiểm điểm, xử lý đúng tính chất, mức độ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên liên quan đến phát tán tài liệu tôn giáo, tài liệu liên quan đến tôn giáo, tài liệu không liên quan đến chương trình giảng dạy trong nhà trường, tham gia các “hội”, “nhóm”, “tổ chức” chưa được Nhà nước thừa nhận theo đúng quy định của pháp luật và Quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ GD&ĐT; Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT về quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phương thức, lề lối làm việc; thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong đơn vị, trường học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.