Không lực Nga chuẩn bị nhận hệ thống phòng thủ S-350 Vityaz đầu tiên

GD&TĐ - Không lực Nga sẽ nhận được hệ thống tên lửa tầm trung đất đối không S-350 Vityaz đầu tiên vào năm sau – Bộ Quốc phòng nước này cho biết.  

Hệ thống tên lửa tầm trung đất đối không S-350 Vityaz
Hệ thống tên lửa tầm trung đất đối không S-350 Vityaz

“Năm 2019, Không lực sẽ nhận được hệ thống tên lửa S-350 Vityaz mới tinh lần đầu tiên” – tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Binh lính cũng sẽ được trang bị khoảng hơn 10 hệ thống súng tên lửa phòng vệ Pantsir-S và hệ thống phòng thủ tầm xa S-400 Triumf – Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.

Quân đội Nga đóng tại Khabarovsk, Leningrad, Kalingrad và Crimea cũng như vùng Bắc Cực cũng đã được trang bị vũ khí Pantsir-S và S-400 vào đầu năm nay.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.