Không gây áp lực cho thí sinh thi chọn học sinh giỏi quốc gia ở Điện Biên

GD&TĐ - Điện Biên vừa khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2022 - 2023. Chủ tịch Hội đồng thi đề nghị không gây áp lực cho học sinh.

Ông Nguyễn Văn Đoạt (áo đen bên trái) trò chuyện, động viên các thí sinh.
Ông Nguyễn Văn Đoạt (áo đen bên trái) trò chuyện, động viên các thí sinh.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/2. Địa điểm thi tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tham dự kỳ thi có 60 học sinh. Các em sẽ thi ở 10 môn, gồm: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung. Đây là năm đầu tiên Điện Biên có học sinh dự thi môn Tin học và Tiếng Trung.

Hội đồng coi thi năm nay do GS.TS. Nguyễn Văn Trào, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm Chủ tịch. Cán bộ coi thi đến từ Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc cùng các nhân viên kỹ thuật, y tế, bảo vệ... với tổng số 35 người. Đoàn kiểm tra thi tại Điện Biên do Chánh thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình làm Trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Văn Đoạt (ngoài cùng bên trái) trao quà, động viên Hội đồng coi thi và thành viên đoàn kiểm tra thi.

Ông Nguyễn Văn Đoạt (ngoài cùng bên trái) trao quà, động viên Hội đồng coi thi và thành viên đoàn kiểm tra thi.

Phát biểu lễ khai mạc, Chủ tịch Hội đồng thi Nguyễn Văn Trào nhấn mạnh: “Các cán bộ Hội đồng thi cùng phối hợp để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế, không gây áp lực, căng thẳng cho thí sinh”.

Ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng của 60 học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi, ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên chúc các em bình tĩnh, tự tin, nỗ lực quyết tâm giành thành tích cao cho bản thân, nhà trường và ngành giáo dục của tỉnh.

Trước đó, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021 – 2022, tỉnh Điện Biên có 48 thí sinh dự thi, đạt 11 giải (5 giải ba, 6 giải khuyến khích).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chị Trần Thị Á Ni cùng vườn thanh long được trồng theo hướng an toàn, hữu cơ. Ảnh: NVCC

Lời yêu nước thầm lặng của người trẻ

GD&TĐ - Từ giảng đường đến phòng thí nghiệm, từ sự kiện sinh viên đến dự án khoa học, những hành động xanh của người trẻ đang từng ngày viết tiếp câu chuyện yêu nước, lặng lẽ, bền bỉ và sâu sắc, như chính màu xanh mà họ gìn giữ cho Tổ quốc mai sau.

Tắm nắng có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra nó có cơ sở khoa học và giá trị tâm lý. (Ảnh: ITN)

Giảm trầm cảm nhờ tắm nắng

GD&TĐ - Trầm cảm, một vấn đề tâm lý ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, thường khiến người bệnh cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi.