Không để người có biểu hiện ho, sốt hoặc nghi nhiễm COVID-19 tham gia Tổ bầu cử

GD&TĐ - Bộ Y tế đề nghị các địa phương kiểm soát, không để những người có biểu hiện ho, sốt hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2 tham gia Tổ bầu cử.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Y tế, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, có thể tiềm ẩn nhiều ca bệnh trong cộng đồng; để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia bầu cử, Bộ Y tế đề nghị các điểm bầu cử, cử tri và những người tham gia tổ chức bầu cử thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể: Các điểm bầu cử thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ an toàn cho cử tri và nhân viên phục vụ bầu cử; đảm bảo giãn cách và tuân thủ thông điệp 5K.

Không để những người có biểu hiện ho, sốt hoặc nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2 tham gia Tổ bầu cử và hoạt động bầu cử.

Cử tri và nhân viên phục vụ công tác bầu cử phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham gia bầu cử; khử khuẩn tay và thực hiện các biện pháp hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức tại các điểm bầu cử.

Người dân có thể liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế theo số: 1900.9095 để được tư vấn khi cần thiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.