Khống chế thành công đối tượng dùng dao tấn công khiến 2 người dân bị thương

GD&TĐ - Sau khi dùng dao tấn công khiến 2 người dân bị thương tích, đối tượng cầm hung khí trốn vào nhà kho cố thủ và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng Cao Văn Thắng bị cơ quan chức năng khống chế.
Đối tượng Cao Văn Thắng bị cơ quan chức năng khống chế.

Theo đó, sự việc xảy ra vào buổi sáng ngày 29/4. Vào khoảng thời gian trên, người dân bất ngờ phát hiện một đối tượng nam giới dùng dao xông vào 1 trường mầm non trên địa bàn tiểu khu Chè Đen 1 (thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)

Đối tượng này sau đó đã dùng dao tấn công gây thương tích cho 2 người dân. Bị người dân hô hoán, truy đuổi, đối tượng bỏ chạy vào nhà dân và trốn vào trong kho cầm hung khí cố thủ bên trong.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Nông Trường Mộc Châu đã có mặt tại hiện trường truy bắt đối tượng. Đến khoảng 11h30’ cùng ngày, cơ quan chức năng đã khống chế thành công và áp giải đối tượng về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh, đối tượng trên được xác định là Cao Văn Thắng (SN 1984, trú tại thôn Trung, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Hai người dân bị Thắng chém gây thương tích là bà Nguyễn Thị Phương (SN 1952, trú tại tiểu khu Chè Đen 1, thị trấn Nông Trường Mộc Châu) và bà Trần Thị Phượng (SN 1961, trú tại tiểu khu Nhà Nghỉ, thị trấn Nông Trường Mộc Châu). Cả hai nạn nhân hiện đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ