Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu liên quan Công ty Việt Á ở Cà Mau
Ngọc Ánh
GD&TĐ - Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.
Trụ sở Sở Y tế tỉnh Cà Mau.
Tối 20/4, một lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau xác nhận thông tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt Công ty Việt Á). Vị này cho hay hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra theo quy định.
Liên quan đến vụ việc, báo chí cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã chứng minh có việc thông đồng để Công ty Việt Á trúng thầu gói thầu kit xét nghiệm không khách quan với số tiền trên 40 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cũng phát hiện nhiều gói thầu vật tư y tế khác mà ngành Y tế tỉnh Cà Mau đã mượn để dùng trước, nhưng chưa thanh toán cho doanh nghiệp với với số tiền rất lớn.
Trước đó, sau vụ việc CDC Hải Dương móc nối Công ty Việt Á đấu thầu kit xét nghiệm Covid-19 sai quy định được phanh phui, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát việc mua kit xét nghiệm của công ty này.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng thông tin với báo chí về việc trong giai đoạn đầu khi dịch Covid-19 bùng phát, ngành y tế Cà Mau mua hơn 10.000 bộ kit test của Công ty Việt Á. Do tình hình khẩn cấp nên tỉnh mua thông qua chỉ định thầu.
GD&TĐ - Hội đồng hương Nghệ An và Hà Tĩnh tại Sóc Trăng thăm hỏi, trao gần 14 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Hồng đang bán vé số mưu sinh ở TP Sóc Trăng.
GD&TĐ - Học sinh An Giang vừa đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai do Bộ GD&ĐT và Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức.
GD&TĐ - Đại dịch Covid-19, sau đó là lạm phát và khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang thay đổi quan điểm của người trẻ tại Mỹ và Anh về giáo dục đại học.
GD&TĐ - Một số địa phương vùng sâu, vùng xa phải linh hoạt để bố trí đủ GV dạy thể dục trong điều kiện khó có thể tìm nguồn hợp đồng bởi thu nhập thấp.
GD&TĐ - Khoảng 1.500 người phục vụ trong quân đoàn nước ngoài của Ukraine thay vì 20.000 người như đã tuyên bố - tờ The New York Times cho biết ngày 25/3.