Khởi tố vụ án nâng khống khối lượng công trình thủy lợi tại Đắk Lắk

GD&TĐ - Liên quan đến loạt dự án công trình thủy lợi tại huyện Lắk, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án để điều tra việc nâng khống khối lượng, rút ruột ngân sách...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 2/4, thông tin của phóng viên Báo GD&TĐ cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến quá trình thực hiện Dự án kiên cố hóa kênh và công trình trên kênh thủy lợi Buôn Triết, huyện Lắk.

Theo đó, sau khi điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định, trong quá trình thực hiện Dự án kiên cố hóa kênh và công trình trên kênh thủy lợi Buôn Triết có việc nâng khống khối lượng để thanh toán.

Cụ thể, giá trị khối lượng kênh nhánh, nhà quản lý công trình, trang thiết bị kèm theo đã thi công thực tế tại công trình nhỏ hơn giá trị khối lượng đã nghiệm thu thanh toán.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng xác định, có việc giá trị khối lượng nghiệm thu thanh toán kênh nhánh nhưng không hiện hữu tại công trình.

Từ đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk có căn cứ xác định, có cá nhân, đơn vị nâng khống khối lượng thi công để nghiệm thu, thanh toán rút vốn của nhà nước vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an đang giám định thiệt hại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2021, huyện Lắk được đầu tư xây dựng 6 công trình thủy lợi, với tổng nguồn vốn hơn 63 tỷ đồng.

Các công trình này được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gồm: thủy lợi đập dâng Bàu Trẹt 1 (xã Đắk Liêng); nâng cấp, kiên cố hóa kênh N2 trạm bơm Buôn Cuôr (xã Yang Tao); kiên cố hóa kênh trạm bơm Ea R’bin 2 (xã Ea R’bin); kiên cố hóa kênh chính đập dâng Yang Lah (xã Đắk Liêng) – giai đoạn 2; nâng cấp, kiên cố hóa kênh cánh đồng Bông Krang (xã Bông Krang) và nâng cấp, cải tạo hệ thống công trình thủy lợi đập dâng Buôn Dren B (xã Đắk Liêng).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.