Bắt trưởng thôn lập khống giấy tờ tại dự án Nâng cấp Cảng Hàng không ở Điện Biên

GD&TĐ - Một trưởng thôn vừa bị bắt do lập khống tài liệu, hòng tham ô tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB của dự án Nâng cấp Cảng Hàng không Điện Biên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sinh. Ảnh: Vũ Hải.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sinh. Ảnh: Vũ Hải.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Sinh, về tội tham ô tài sản.

Trước khi bị bắt, ông Sinh là trưởng thôn Chế Biến, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định: Đầu năm 2021, vì là trưởng thôn nên ông Sinh sớm biết được chủ trương của UBND TP. Điện Biên Phủ về việc thu hồi đất trên địa bàn để phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng Hàng không Điện Biên.

Sau khi nắm bắt một phần diện tích đất (thuộc 4 hộ ngoài thôn thuê) khi bị thu hồi sẽ không được bồi thường, hỗ trợ theo quy định, ông đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Theo đó, ông này tự làm thủ tục hợp thức hóa số đất trên (gần 600m2), lập khống tài liệu nộp cho tổ giải phóng mặt bằng (GPMB) để chiếm đoạt gần 42 triệu đồng tiền hỗ trợ bồi thường không thuộc diện đền bù.

Xét thấy lời khai của Phạm Văn Sinh phù hợp với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 27/9, Viện KSND TP. Điện Biên Phủ đã ra yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng với tội danh trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết mục văn nghệ do sinh viên quốc tế biểu diễn.

Đại học Đà Nẵng giao lưu sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Ngày 5/12, Đại học Đà Nẵng tổ chức Chương trình giao lưu sinh viên quốc tế với chủ đề "Cùng nhau học tập, kết nối và kiến tạo tương lai bền vững” nhân dịp chào năm mới 2026.