Khởi tố và bắt giam nhóm côn đồ sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng

GD&TĐ - Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết đã khởi tố và bắt giam 7 đối tượng có hành vi sử dụng hung khí gây rối tại Trung tâm mới của huyện Quảng Trạch.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã khởi tố và bắt giam 7 đối tượng sử dụng hung khí, gây rối trật tự công cộng.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã khởi tố và bắt giam 7 đối tượng sử dụng hung khí, gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt giam gồm: Cao Chí Cường (SN 2005); Nguyễn Nhật Tuấn (SN 2004); Trần Quốc Trường (SN 2004); Phan Văn Công (SN 2004); Nguyễn Xuân Hợp (SN 2003); Nguyễn Nhật Linh (2004) và Nguyễn Quốc Việt (SN 2002). Tất cả đều ngụ thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 8/2, Cao Chí Cường nhận được điện thoại của người tên Hiệp ở xã Quảng Hưng thách thức xuống khu vực Trung tâm huyện mới Quảng Trạch đóng trên địa bàn thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương để đánh nhau.

Cường đã về vườn nhà thủ sẵn 5 con dao tự chế và rủ thêm Tuấn, Trường, Công, Hợp, Linh, Việt tham gia.

Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn, nhóm của Cường không gặp nhóm của Hiệp. Nhóm của Cường đã chạy xe đi tìm kiếm đồng thời gây náo loạn tại những khu vực đi qua. 

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm của Cường chạy xe máy theo tuyến đường liên xã (Quảng Hưng - Quảng Tiến - Quảng Lưu). Khi đến thôn Phù Lưu thì gặp nhóm thanh niên khác ở xã Quảng Tiến, gồm: Tạ Tiến Đạt (SN 2004), Tạ Quang Đạt (SN 2002), Trần Xuân Lành (SN 2003), Phạm Vũ Tuấn (SN 2003), Trần Viết Sinh (SN 2004) và Trần Đình Song (SN 2003, đều trú tại thôn Hà Tiến).

Nhóm đối tượng liên quan trong vụ việc sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng.
Nhóm đối tượng liên quan trong vụ việc sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng.

Cường, Nhật Tuấn, Khải, Việt, Hợp đã gây sự và đánh nhau với Trần Đình Song khiến nạn nhân ngã xuống mặt đường. Còn Trường cầm dao đe dọa không cho người vào can ngăn. Sau đó, cả nhóm Cường lên xe đi về hướng xã Quảng Lưu cất giấu hung khí.

 Trần Đình Song bị thương vùng mặt và vùng lưng được người thân đưa đi khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định tính chất vụ việc là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Quảng Trạch đã khởi tố vụ đối với 7 đối tượng nói trên; riêng 5 đối tượng còn lại thì đang tiếp tục cũng cố chứng cứ, tài liệu để xem xét xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ