Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 2 người thương vong rồi bỏ chạy

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Lộc điều khiển xe ô tô gây tai nạn bỏ trốn làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 2 người thương vong rồi bỏ chạy

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lộc (sinh năm 1981, trú tại Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 1h40 ngày 4/4, anh Nguyễn Xuân Lộc điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 75B-01053, khi đến ngã tư đường Yết Kiêu và Nguyễn Trãi (phường Thuận Hòa, thành phố Huế) thì va chạm với xe mô tô 75F8-1901 do ông Nguyễn H. (sinh năm 1948, trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế) điều khiển xe chở sau là ông Nguyễn Văn Ánh (sinh năm 1958, trú tại phường An Hòa, thành phố Huế).

Vụ tai nạn khiến ông H. bị chứng thương sọ não, dập phổi, gãy xương sườn, ông Ánh bị gãy xương sườn, xương bả vai và dập lá lách được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, xe mô tô hư hỏng nặng. Đến ngày 5/4 thì ông H chết.

Đáng nói, sau khi tai nạn xảy ra, tài xế ô tô bỏ trốn cùng với phương tiện.

Đến ngày 11/4/2018, Công an thành phố Huế đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Xuân Lộc. Qua điều tra, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn do lái xe Nguyễn Xuân Lộc không giảm tốc độ khi qua giao lộ.

Trích xuất hình ảnh thu được từ camera ghi lại, xe ô tô tông vào xe máy làm 2 người bị thương nặng, trong đó một người rơi xuống hồ nước đã được Lộc đưa lên nằm ở lề đường rồi lái xe bỏ trốn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.