Khởi tố người cầm đầu nhóm vây đánh nữ sinh lớp 8 ở Vĩnh Long

GD&TĐ - Vũ Phương Thảo (19 tuổi) được xác định là người cầm đầu vụ hành hung nữ sinh lớp 8 ở Vĩnh Long bị khởi tố, cấm đi khởi nơi cư trú.

Công an lấy lời khai Vũ Phương Thảo
Công an lấy lời khai Vũ Phương Thảo

Ngày 5/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Vũ Phương Thảo (19 tuổi, ngụ Cái Vồn, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Thảo là người cầm đầu nhóm vây đánh nữ sinh lớp 8, quay clip rồi đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận trước đó.

Điều tra ban đầu, em L.T.N.D. (14 tuổi) học sinh lớp 8 Trường THCS Phú Thịnh, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) có mâu thuẫn với nhóm của Thảo.

Khoảng cuối tháng 12/2022, nhóm của Thảo hẹn D. ra đoạn đường vắng thuộc ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình để đánh D.

Trong 2 ngày 31/1 và ngày 23/2/2023, nhóm của Thảo tiếp tục hẹn D. đến đoạn đường vắng và khu vực gần công viên khu dân cư Phú Ninh, thuộc xã Song Phú, huyện Tam Bình để đánh D.

Trước đó, Hội đồng kỷ luật Trường THCS Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp và xử lý kỷ luật 9 học sinh liên quan vụ hành hung tập thể rồi quay clip đăng trên mạng xã hội hồi đầu tháng 3.

9 học sinh tham gia cùng Thảo hành hung em D. nhiều lần, đều bị kỷ luật tạm đình chỉ học 2 tuần, hạ hạnh kiểm tháng 3, tháng 4 xuống loại yếu.

Riêng Thảo không phải là học sinh của trường, đang được công an xử lý.

“Theo quy định của trường, các học sinh này sẽ tạm dừng học tập 4 tuần, nhưng vì phụ huynh học sinh D. thấy các em đã biết lỗi, sợ các em ảnh hưởng tiến độ học tập nên đề nghị nhà trường giảm thời gian kỷ luật”, đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Phú Thịnh cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.