Khởi tố kẻ tấn công lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát Covid-19

GD&TĐ - Có hành vi không đeo khẩu trang nhưng khi được nhắc nhở, Trần Văn Thịnh đã có hành vi tấn công lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

đối tượng Trần Văn Thịnh tại cơ quan chức năng.
đối tượng Trần Văn Thịnh tại cơ quan chức năng.

Ngày 2/8, Viện KSND quận Hà Đông (Hà Nội) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Trần Văn Thịnh (SN 1975, trú tại đường Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 25/8, tại chốt kiểm dịch Covid-19 số 1 (trên địa bàn tổ dân phố 2 phường Quang Trung).

Vào thời điểm trên, Trần Văn Thịnh có hành vi không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy định di chuyển qua chốt kiểm soát dịch bệnh.

Phát hiện sự việc, các thành viên chốt kiểm soát dịch bệnh đã giải thích, yêu cầu Thịnh đeo khẩu trang nhưng đối tượng này không chấp hành, có hành vi chửi bới tổ công tác.

Chưa dừng ở đó, Thịnh còn có hành vi giằng co, xô đẩy, đạp vào người một cán bộ công an và nhặt 1 viên gạch đe doạ các thành viên làm việc tại chốt. Tiếp đó, đối tượng này đã giằng co, xô đẩy, giật khẩu trang, khiến một cán bộ công an bị thương tích xây xát vùng da cổ.

Trước hành vi mạnh động của Thịnh, lực lượng chức năng khống chế, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa về cơ quan công an để phục vụ công tác đấu tranh.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Trần Văn Thịnh từng có 3 tiền án, 1 tiền sự. Gần đây nhất, vào tháng 4/2006, đối tượng này bị tuyên án 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, Vô ý làm chết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.