Khởi tố đối tượng dùng hung khí tấn công, cướp tài sản của người phụ nữ trong đêm

GD&TĐ - Lợi dụng lúc đêm tối, vắng người qua lại, đối tượng đã chặn đầu xe, dùng mũ bảo hiểm tấn công một người phụ nữ để cướp tài sản.

Hoàng Minh Châu bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Hoàng Minh Châu bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 25/8, thông tin từ Công an tỉnh tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Minh Châu (SN 1993, trú tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) về hành vi Cướp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, khoảng 22h ngày 13/8, Hoàng Minh Châu điều khiển xe máy di chuyển từ Quốc lộ 14 đến khu vực thôn 4 (xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) thì phát hiện thấy bà Lại Thị Huyền (SN 1972, trú tại huyện Đắk Mil) đang đi xe máy 1 mình cùng chiều phía trước.

Thấy đường vắng, lại đêm tối nên Châu nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Châu bám theo khoảng 1km rồi ép sát và chặn đầu xe bà Huyền lại.

Tiếp đó, đối tượng dùng tay và mủ bảo hiểm đánh bà Huyền nhiều cái vào mặt và đe dọa, yêu cầu bà Huyền “có bao nhiêu tiền đưa hết đây”. Lo sợ nên bà Huyền lấy hết số tiền trong người được 50 ngàn đồng đưa cho Châu.

Lấy tiền xong, Châu yêu cầu bà Huyền cởi quần áo với mục đích định giở trò đồi bại với bà Huyền nhưng bị nạn nhân phản kháng lại. 2 bên đã giằng co qua lại được 1 lúc thì có 1 người đi xe máy tới.

Bà Huyền liên tri hô thì đối tượng bỏ xe máy lại và bỏ chạy vào rẫy cà phê trốn thoát. Nhận được thông tin trình báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra truy bắt hung thủ.

Sau 9 giờ đồng hỗ kể từ khi tiếp nhận tin báo, đến sáng ngày 14/8, lực lượng Công an huyện Đắk Mil đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn vào ban đêm.

Theo cơ quan chức năng, Hoàng Minh Châu từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản và mới mãn hạn tù vào tháng 8/2020, đến nay Châu lại “chứng nào tật ấy” tiếp tục phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ