Khởi tố, bắt tạm giam tài xế tông chết nữ lao công ở Hà Nội

GD&TĐ - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Xuân Tuyên, người gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nữ công nhân tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế tông chết nữ lao công ở Hà Nội

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nữ công nhân Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội tử vong trên đường Láng (Hà Nội) xảy ra tối 22/4; ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Xuân Tuyên (sinh năm 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, chiều 23/4, Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án và tạm giữ đối tượng trên để điều tra vụ việc.

Đối tượng Đỗ Xuân Tuyên.
Đối tượng Đỗ Xuân Tuyên.

Như tin đã đưa, vào khoảng 23h ngày 22/4, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo về việc tại khu vực đường Láng thuộc địa bàn phường Thịnh Quang (Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 1 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

Nhận được thông tin, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm và tổ chức điều tra.

Bước đầu xác định, tài xế Đỗ Xuân Tuyên lái ô tô Hyundai 29A-784.09 đã va quệt với 5 xe máy trên đường Vĩnh Hồ. Sau đó, ông này tiếp tục lái xe bỏ chạy ra đường Tây Sơn, rẽ vào đường Láng. Đến trước số nhà 220 đường Láng thì đâm vào chị Lê Thị Thu Hà (42 tuổi), nữ lao công, khiến chị tử vong tại chỗ.

Chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục lao đi và đâm vào xe Mercedes BKS 30F-198.31 do chị Dương Thị Ánh Ngọc (27 tuổi) điều khiển và xe máy biển 18L1-255.83 do anh Lê Thành Đạt (SN 1997) cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra va chạm, Tuyên tiếp tục điều khiển xe theo hướng đường Láng đi Cầu Giấy rồi bỏ chạy theo hướng rẽ vào Láng Hạ. Đến số nhà 81 Láng Hạ, túi khí xe Tuyên bị bung và người dân đuổi theo Tuyên mới dừng lại, bị bắt giữ và đưa về trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Quá trình điều tra vào thời điểm gây tai nạn, Đỗ Xuân Tuyên có sử dụng rượu, bia tại đám cưới của người cháu ở phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa). Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội kiểm tra hơi thở nồng độ cồn của Đỗ Xuân Tuyên lần 1 là 1,041 mg/1 và lần 2 là 1,077 mg/l.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ