Khởi tố 3 người Nga dùng 250 thẻ ATM giả tại Việt Nam

Dùng hơn 250 thẻ ATM giả, 3 người nước ngoài rút hàng trăm triệu đồng ở các máy ATM.

Khởi tố 3 người Nga dùng 250 thẻ ATM giả tại Việt Nam

Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, tạm giam 3 người quốc tịch Nga vì hành vi sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 3 người Nga dùng 250 thẻ ATM giả tại Việt Nam
Khởi tố 3 người Nga dùng 250 thẻ ATM giả tại Việt Nam
 Các đối tượng người Nga bị khởi tố vì dùng thẻ ATM giả

Các đối tượng người Nga bị khởi tố vì dùng thẻ ATM giả

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 26-10, Ngân hàng BIDV Khánh Hòa phát hiện một số người nước ngoài vào rút tiền ở quầy ATM với nhiều nghi vấn như đưa liên tục hàng chục thẻ vào để rút, rút ở nhiều địa điểm, rút tiền liên tục từ 12 giờ đến 16 giờ. Ngân hàng đã báo công an và tiến hành theo dõi.

Đến 15 giờ ngày 27-10, khi thấy 1 đối tượng xuất hiện để rút tiền, công an bí mật theo dõi và bắt quả tang nghi phạm Troian Aleksei (32 tuổi). Cùng ngày, đồng phạm Kotets Viacheslav (43 tuổi) cũng bị bắt tại khách sạn.

Tiếp tục truy xét, Công an bắt thêm Bondarenko Yury (29 tuổi). Theo cơ quan điều tra, dưới sự trợ giúp đắc lực của đồng phạm ở nước ngoài, 3 người này nạp thông tin cá nhân đánh cắp được vào thẻ ATM giả, sau đó sử dụng thẻ này tại các trụ ATM ở Việt Nam để rút tiền.

Công an đã thu giữ gần 49.000 euro, hơn 247 triệu đồng, gần 250 thẻ từ các loại cùng nhiều đồ vật, thiết bị liên quan của các nghi phạm trên.

Theo nld

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công.

Tạo sức bật cho mô hình tăng trưởng mới

GD&TĐ - Xây dựng một số cơ sở giáo dục đại học trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia không chỉ tạo ra các “đầu tàu” dẫn dắt trong lĩnh vực giáo dục đại học mà còn là động lực cho mô hình tăng trưởng mới.

Một lớp học của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Hồng Quang

Mang tri thức số lên non cao

GD&TĐ - Dù Internet chập chờn, thiếu thiết bị, giáo viên miền núi vẫn miệt mài mang nền tảng học trực tuyến, mở ra hành trình chuyển đổi số nơi rẻo cao.