Khởi tố 2 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an An Giang vừa tiến hành bắt bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 2004) về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng'.

Bị can Nguyễn Văn Vũ tại cơ quan công an.
Bị can Nguyễn Văn Vũ tại cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết vừa tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 2004, trú tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, cơ quan này cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ và Trương Thanh Thọ (sinh năm 2005, trú tại phường Mỹ Hoà, TP Long Xuyên. Bị can Thọ đã bị tạm giam trước đó trong một vụ án khác).

Theo kết quả điều tra, khoảng 18 giờ ngày 1/7/2022, trong lúc Vũ cùng Thọ và nhóm bạn đang uống nước gần nhà Vũ thì Nguyễn Vy Toàn (bạn cùng nhóm) đến nói bị Lê Minh Mẫn (sinh năm 2005, trú tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) nhắn tin hăm doạ nên rủ nhóm của Vũ đi tìm Mẫn.

Sau khi lấy hung khí, nhóm của Vũ điều khiển xe môtô chở nhau tìm Mẫn đánh. Khi đến quán “Food Girl” (thuộc khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình), nhóm của Vũ thấy Mẫn cùng Nguyễn Hoàng Nhựt (sinh năm 2005, cùng trú tại địa phương) đang nướng thịt bên trong quán nên Vũ cùng Thọ và 3 người bạn cầm dao tự chế xông vào quán đánh Nhựt, Mẫn.

Lúc này, Mẫn cùng Nhựt bỏ chạy vào bên trong quán thì bị Vũ cầm ghế ném theo nhưng không trúng, còn Thọ cùng bạn đạp bàn, ghế của quán làm cho khách đang ăn trong quán hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Sau đó, nhóm của Vũ lên xe rời khỏi hiện trường.

Ngày 4/7/2022, UBND phường Mỹ Bình có công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, Viện kiểm sát nhân dân TP Long Xuyên và Tòa án nhân dân TP Long Xuyên xử lý nhóm đối tượng gây rối.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Long Xuyên (An Giang) tiếp tục điều tra xác minh làm rõ các đối tượng liên quan, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ