An Giang bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1.200 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an An Giang vừa bắt quả tang 1 đối tượng sử dụng xe mô tô vận chuyển hơn 1.200 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Đối tượng Trần Văn Tú cùng phương tiện và tang vật.
Đối tượng Trần Văn Tú cùng phương tiện và tang vật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị vừa bắt quả tang 1 đối tượng sử dụng xe mô tô vận chuyển thuốc lá lậu trong đêm.

Trước đó, khoảng 23 giờ 50 phút, ngày 29/1, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an TP Châu Đốc tổ chức tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

Khi đến đường Mai Văn Tạo, thuộc khóm Vĩnh Đông (phường Núi Sam), Tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Tú (sinh năm 1990, trú tại tổ 19, khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59X2-259.37 vận chuyển 1.250 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu Hero và Jet. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 17,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an thành phố Châu Đốc tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chống buôn lậu Công an An Giang, thời gian vừa qua các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu đã xé lẻ hàng hóa và liên tục thay đổi thời gian hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.