Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ

GD&TĐ - Ngày 16/8 Hội thảo Khoa học Quốc gia về Mỹ thuật ứng dụng năm 2025 diễn ra.

Hội thảo quy tụ 141 bài báo tóm tắt, trong đó 95 bài báo toàn văn đã được chọn đăng trong kỷ yếu.
Hội thảo quy tụ 141 bài báo tóm tắt, trong đó 95 bài báo toàn văn đã được chọn đăng trong kỷ yếu.

Hội thảo có chủ đề “Sáng tạo không giới hạn: Nghệ thuật, Công nghệ và Đổi mới”, do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) phối hợp cùng Câu lạc bộ Mỹ thuật ứng dụng – Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tổ chức.

Hội thảo quy tụ 141 bài báo tóm tắt, trong đó 95 bài báo toàn văn đã được chọn đăng trong kỷ yếu.
Tại hội hội thảo các đại biểu đã được nghe bài trình bày chuyên đề song song về: Nội – ngoại thất, kiến trúc, hoành tráng, điêu khắc; Đồ họa, Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo; Thời trang, Mỹ thuật truyền thống và Mỹ thuật cơ bản.

img-0806.jpg
PGS.TS Phùng Trung Nghĩa - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội thảo.

Bên cạnh phần hội thảo chuyên môn, triển lãm đồ án tốt nghiệp của sinh viên từ các trường thành viên CLB Mỹ thuật ứng dụng với 40 poster và 29 video mang đến góc nhìn sinh động, sáng tạo, phản ánh năng lực và tâm huyết của thế hệ trẻ.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Phùng Trung Nghĩa - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Nhà trường luôn tự hào là cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực nghệ thuật và truyền thông trên nền tảng số.

Nhà trường không chỉ chú trọng đào tạo lý thuyết và kỹ năng thực hành, mà còn tạo môi trường sáng tạo để sinh viên tham gia các dự án thực tế.

img-0804.jpg
Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn: Nghệ thuật, Công nghệ và Đổi mới", hội thảo lần này đã phản ánh xu thế tất yếu của thời đãi nơi ranh giới giữa nghệ thuật và công nghệ ngày càng mở ra không gian sáng tạo mới.

Các tham luận, thảo luận và sản phẩm trưng bày sẽ góp phần kết nối các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và doanh nghiệp.
Qua đó, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới trong mỹ thuật và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một chiếc Bayraktar TB2 bị Nga bắn rơi.

Phi đội Bayraktar trở lại

GD&TĐ - Theo War Zone, phòng không Nga tại Kherson, Crimea dường như suy yếu đã tạo điều kiện để phi đội Bayraktar của Ukraine tái xuất.

Ở trong môi trường ô nhiễm không khí, bụi bẩn, hóa chất,... trong thời gian dài sẽ kích thích đường hô hấp, gây ra ho khan. (Ảnh: ITN)

Làm gì khi mắc chứng ho khan?

GD&TĐ - Ho khan thường xuyên có thể do các yếu tố từ môi trường, tâm lý, dị ứng và các bệnh đường hô hấp gây ra.

Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Đặt Khách sạn Mercure Vũng Tàu tra cứu điểm thời tiết ngày mai Kết quả xổ số Sách giáo khoa Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com