Đẩy nhanh tiến độ thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên

GD&TĐ - Tỉnh Điện Biên và Đại học Thái Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ thành lập Phân hiệu, tạo cơ hội học tập cho học sinh vùng cao, biên giới.

Trụ sở chính Phân hiệu Đại học Thái Nguyên sẽ được đặt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.
Trụ sở chính Phân hiệu Đại học Thái Nguyên sẽ được đặt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

Ngày 15/8, đoàn công tác Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) do Phó Giám đốc Trần Thanh Vân dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về hoàn thiện hồ sơ thành lập Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh. Ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cùng đại diện các sở, ngành liên quan dự buổi làm việc.

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT phê duyệt chủ trương (Quyết định 2145/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2025), UBND tỉnh Điện Biên đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; phân công nhiệm vụ cụ thể; giao Sở GD&ĐT làm đầu mối phối hợp với ĐHTN và các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Công tác được triển khai khẩn trương, thể hiện sự quyết tâm, phối hợp chặt chẽ giữa hai bên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, làm rõ vướng mắc, phân định nhiệm vụ, thẩm quyền; thống nhất giải pháp về bàn giao đất đai, tài sản, tài chính; bố trí nhân sự; đầu tư cơ sở vật chất; chính sách người học; thu hút và đào tạo giảng viên.

894d00f3f97f839dimg-9791.jpg
Ông Vừ A Bằng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Phân hiệu ĐHTN tại Điện Biên có ý nghĩa chiến lược, là trung tâm hội tụ và lan tỏa tri thức tới vùng biên giới, miền núi; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, tạo cơ hội học tập cho con em các dân tộc trong tỉnh và khu vực.

Ngoài ra, ông Vừ A Bằng cũng đề nghị các sở, ngành tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phương án tổ chức, cơ sở vật chất, đảm bảo chính sách an sinh cho sinh viên; phối hợp chặt chẽ với ĐHTN để sớm đủ điều kiện thành lập và hoạt động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại học Ludwig Maximilian München, Đức.

Đức thu hút nhân tài nhờ việc làm

GD&TĐ - Theo DAAD, nếu 40% sinh viên quốc tế ở lại làm việc, chỉ sau 3 năm, tiền thuế và đóng góp xã hội của họ sẽ bù đắp chi phí đào tạo.

Tiền vệ Hendrio sắp có quốc tịch Việt Nam.

Hendrio sắp có quốc tịch Việt Nam

GD&TĐ - Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết kỳ vọng Hendio sớm có quốc tịch Việt Nam để cống hiến cho Câu lạc bộ Hà Nội và bóng đá Việt Nam.