Khởi nghiệp thất bại, kiều nữ dùng đăng ký xe ô tô giả để lừa đảo

GD&TĐ - Do nợ nần chồng chất sau khi việc làm ăn thua lỗ, Huỳnh Trúc Như đã lên mạng đặt mua một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả sau đó dùng làm công cụ lừa đảo.

Huỳnh Trúc Như làm việc với cơ quan công an.
Huỳnh Trúc Như làm việc với cơ quan công an.

Ngày 26/5, thông tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết Công an huyện Tuy Phước đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố đối tượng Huỳnh Trúc Như (SN 1986, trú thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Huỳnh Trúc Như không có vốn làm ăn, cũng không có kinh nghiệm trong kinh doanh  nhưng  năm 2018, Như vay ngân hàng 500 triệu đồng để mở shop quần áo.

Tuy nhiên, làm ăn liên tiếp thua lỗ nên Như gần như mất trắng không có tiền trả lãi ngân hàng dẫn đến tình trạng lãi mẹ đẻ lãi con. Như sau đó phải vay nóng bên ngoài trả nợ nên nợ nần ngày càng chồng chất. Để có tiền trả nợ, Như nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để có tiền trả nợ.

Thủ đoạn của Huỳnh Trúc Như là thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng mua một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 77A-127.11 với giá 2,5 triệu đồng của một thanh niên không biết tên. Sau đó, Huỳnh Trúc Như đem giấy tờ giả này đến nhà bà Trương Thị Phạm T. (SN 1968 ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) thế chấp với số tiền 50 triệu đồng.

Huỳnh Trúc Như làm việc với cơ quan công an.
Huỳnh Trúc Như làm việc với cơ quan công an.

Lần đầu, để củng cố lòng tin với bị hại, Như vay nơi khác đến trả bà T. đúng hẹn để làm tin. Lần thứ 2 là ngày 11/5/2021, Như tiếp tục đem giấy tờ giả xe ô tô đó đến nhà bà T. vay 300 triệu đồng và không trả. Bà T. nhiều lần đòi nhưng Như lẩn tránh, không trả  nên bị hại đã tố cáo với cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đã tiến hành điều tra làm rõ, ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Trúc Như cùng lúc 2 hành vi  Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, sau khi làm việc với cơ quan công an, Như đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đã ra Quyết định truy nã đối tượng.

Sau khi biết mình đã vi phạm pháp luật và bị truy nã, Huỳnh Trúc Như đã bỏ trốn khỏi địa phương, lẩn trốn ở nhiều nơi. Qua xác minh, Công an huyện Tuy Phước biết được, đối tượng vẫn lén lút liên lạc với người thân và lẻn về nhà lấy lượng thực tiếp tục bỏ trốn nên đã phối hợp bắt giữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.