Khởi nghiệp sáng tạo hướng đến phát triển bền vững

GD&TĐ - Các diễn giả quốc tế truyền cảm hứng về tư duy khởi nghiệp gắn với phát triển bền vững, mở lối cho thế hệ trẻ trong nền kinh tế tuần hoàn.

GS Greg Bavington trong bài thuyết trình về tư duy khởi nghiệp và nền kinh tế tuần hoàn. Ảnh: Bùi Diễn.
GS Greg Bavington trong bài thuyết trình về tư duy khởi nghiệp và nền kinh tế tuần hoàn. Ảnh: Bùi Diễn.

Ngày 11/10, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng đến kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững (The Entrepreneur’s Mindset and the Circular Economy), thu hút nhiều giảng viên, sinh viên tham dự.

Cuộc thi nhằm lan tỏa tư duy khởi nghiệp sáng tạo và định hướng phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu.

dsc02310.jpg
Các diễn giả cho rằng, doanh nhân không chỉ là người sáng tạo ý tưởng, mà là người có tư duy đặc biệt. Ảnh: Bùi Diễn

Điểm nhấn của hội thảo là phần chia sẻ của hai chuyên gia đến từ Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Dunin-Deshpande, Đại học Queen’s (Canada): GS Greg Bavington, Giám đốc Điều hành và ThS Megan Sieroka, Giám đốc Chương trình Quốc tế.

Trong bài nói chuyện "The Entrepreneurs’ Mindset & the Circular Economy" (Tư duy khởi nghiệp và nền kinh tế tuần hoàn), hai diễn giả mang đến góc nhìn sinh động về tinh thần doanh nhân trong kỷ nguyên kinh tế tuần hoàn.

Diễn giả nhấn mạnh rằng doanh nhân không chỉ là người có ý tưởng kinh doanh, mà là người “sở hữu tư duy khác biệt”.

Doanh nhân thành công cần có tính tò mò, khả năng nhận ra cơ hội trong khó khăn, tinh thần bền bỉ, cùng sự tự tin đi kèm khiêm tốn để luôn sẵn sàng học hỏi.

Doanh nhân giỏi phải có tinh thần của một "hải tặc" - dám thách thức quy tắc, nhưng cũng cần kỷ luật và năng lực của một "lính hải quân" để thực thi đến cùng.

ths.jpg
ThS Megan Sieroka chia sẻ cùng sinh viên Trường Đại học Quốc tế. Ảnh: Bùi Diễn.

Ngoài ra, các diễn giả cũng chia sẻ về giá trị của việc đón nhận phản biện, xem phản hồi là cơ hội hoàn thiện ý tưởng. Thất bại nhanh có thể khó chịu, nhưng thành công nhanh đôi khi còn nguy hiểm hơn - vì nó khiến người ta chủ quan.

Phần hai của buổi hội thảo mở rộng sang chủ đề kinh tế tuần hoàn - mô hình thay thế cho chuỗi sản xuất “lấy, làm, vứt bỏ” vốn gây áp lực lớn lên môi trường.

Các diễn giả giới thiệu sáu nguyên tắc vàng giúp doanh nghiệp xây dựng mô hình kinh doanh tuần hoàn hiệu quả: hiểu rõ cân bằng khối lượng vật liệu; chọn sản phẩm tái tạo giữ nguyên giá trị ban đầu; thu gom và phân loại rác thải tại nguồn; ưu tiên tái chế vật liệu gây hại; bảo đảm giá trị sản phẩm tái sản xuất cao hơn chi phí xử lý; và giảm thiểu tối đa tác động môi trường - xã hội.

dsc02293.jpg
Nhiều góc nhìn mới mẻ, thú vị được các diễn giả chia sẻ. Ảnh: Bùi Diễn.

Hội thảo trên nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Sáng kiến Xây dựng Xã hội bền vững" (Sustainable Society Challenge - SSC) năm 2025, do Trường Đại học Quốc tế phối hợp cùng Sở GD&ĐT TPHCM, Grok Schools Community, Công ty CP Y&B (thương hiệu Cocoon) và Công ty TNHH Natural House đồng tổ chức.

Theo PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, hoạt động này hưởng ứng tinh thần Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 1/10 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia”.

dsc02128.jpg
hoi-thao.jpg
Hội thảo thu hút nhiều giảng viên, sinh viên tham dự. Ảnh: Bùi Diễn.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế khẳng định, nhà trường luôn coi việc nâng cao nhận thức của xã hội, đặc biệt là học sinh và sinh viên, về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ ưu tiên.

Thông qua hội thảo, cuộc thi khởi nghiệp và các hợp tác học thuật quốc tế, nhà trường mong muốn khơi dậy đam mê sáng tạo, hỗ trợ thế hệ trẻ hình thành tư duy khởi nghiệp bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ