Khối ngành Mỹ thuật ‘hồi sinh’ qua số lượng sinh viên nhập học ngày càng đông

GD&TĐ - Trong những năm gần đây, Trường ĐH Nghệ thuật Huế đang chứng kiến sự trở lại đầy mạnh mẽ với số lượng sinh viên nhập học tăng cao

Con số ấn tượng khẳng định vị thế "hồi sinh"

Sự “quay trở lại” này không chỉ thể hiện qua những con số tuyển sinh tăng trưởng vượt bậc mà còn nằm ở những bước chuyển mình chiến lược nhằm thích ứng với nhu cầu thực tiễn của thị trường.

abbbd244-f528-430a-8b0f-5806400a686c.jpg
Trường ĐH Nghệ thuật Huế ghi nhận số lượng sinh viên nhập học ngày càng đông sau chuỗi thời gian nhiều năm tuyển sinh khó.

Số liệu tuyển sinh mới nhất năm 2026 cho thấy tín hiệu lạc quan cho khối ngành mỹ thuật tại Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế (ĐH Nghệ thuật Huế). Năm học 2026 – 2027 có hơn 300 thí sinh đáp ứng đủ điều kiện đạt điểm đầu vào của trường. Riêng trong đợt nhập học đầu tiên (ngày 19/8/2026), nhà trường đã đón nhận 304 tân sinh viên đạt tỉ lệ nhập học gần 90%, và đợt 2 dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung thêm để đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường.

Đáng chú ý, tỷ lệ nhập học của trường có tăng trưởng rõ rệt qua các năm. So với năm 2021 (chỉ đạt 67%), tỷ lệ nhập học năm nay đã tăng gấp 4 lần. Sự tăng trưởng ổn định này cũng được ghi nhận rõ nét qua lộ trình nâng cao tỷ lệ nhập học các năm tiếp theo: năm 2023 đạt 69%, năm 2024 tăng lên 70%, năm 2025 chạm mốc 75%, và đến năm 2026, con số này đã tiệm cận mức gần 90%. Những chỉ số này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sức hút của khối ngành nghệ thuật đang quay trở lại mạnh mẽ và vững chắc.

z8197176497383-c1492e2270e0fe5421c999ddcdc7626c.jpg
Đông sinh viên nhập học tại nhà trường năm 2026.

TS Phan Lê Chung - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường ĐH Nghệ thuật Huế cho biết, sự phát triển quay trở lại của khối ngành nghệ thuật cả nước nói chung và của nhà trường nói riêng trước hết cũng là sự quan tâm đối với lĩnh vực nghệ thuật của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, sự hỗ trợ của Đại học Huế cùng sự nỗ lực, đoàn kết của Tập thể lãnh đạo và cán bộ, giảng viên trong toàn trường trong một thời gian dài bền bỉ. Bên cạnh đó là vai trò dẫn dắt lớn từ các ngành học có nhu cầu thị trường cao.

Trong đó, ngành Sư phạm Mỹ thuật là ngành thu hút người học nhiều nhất với 150 sinh viên nhập học trên tổng số 160 chỉ tiêu tuyển sinh. Đứng thứ hai là ngành Thiết kế Đồ họa với 111 sinh viên nhập học, chiếm tới 1/3 tổng số sinh viên nhập học toàn trường khóa này. Đây cũng chính là hai ngành lấy điểm chuẩn cao nhất của trường, khiến nhiều thí sinh chưa đạt điều kiện do mức điểm cạnh tranh khá lớn.

z8201009619565-e5ba0edc378dbbe8dd1cd63e83f9bb23.jpg
Chấm bài ngành Điêu khắc tại khoa Mỹ thuật tạo hình, Trường ĐH Nghệ thuật Huế.

Bên cạnh đó, các ngành học khác cũng duy trì lượng tuyển sinh ổn định và cũng có xu hướng tăng dần. Tuy nhiên, đối với các ngành mang tính đặc thù cao như Điêu khắc – một trong hai ngành truyền thống của trường vẫn còn nhiều thách thức hiện hữu mặc dù nhu cầu tuyển dụng rất cao đối với ngành Điêu khắc.

Đổi mới phương thức tuyển sinh và nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo

Theo TS Phan Lê Chung, nhận thức rõ tính chất đặc thù của một cơ sở giáo dục đào tạo nghệ thuật 100% thuần túy đào tạo chuyên sâu lĩnh vực mỹ thuật theo chuẩn giáo dục đại học, nhà trường đang thực hiện phương châm tăng cường chất lượng giáo dục, bổ sung nguồn lực chất lượng cao ở trình độ Tiến sĩ, bên cạnh đó tìm kiếm các giải pháp thực tiễn, kết nối doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tối đa cho người học.

Cụ thể, đối với ngành Điêu khắc, nhà trường dự kiến thay đổi phương thức tuyển sinh phù hợp hơn. Thay vì chỉ thi các môn chuyên biệt khó xét tuyển chéo (phù điêu và tượng tròn), trường sẽ bổ sung thêm tổ hợp thi mới bao gồm trang trí và hình họa nhằm tạo điều kiện cho thí sinh các ngành khác có cơ hội xét tuyển nguyện vọng vào ngành Điêu khắc.

Nhà trường đã linh hoạt duy trì ngành Đồ họa tạo hình (in ấn bằng tay) bằng cách đưa kỹ thuật đồ họa vẽ tay trên các chất liệu kẽm, gỗ, đá... thành các môn học phụ để sinh viên có thể lựa chọn.

msb-2245.jpg
Chấm bài ngành Thời trang tại khoa Mỹ thuật Ứng dụng của trường.

Không chỉ dừng lại ở tuyển sinh, nhà trường cũng tích cực mở rộng các hoạt động học thuật chuyên môn, gắn kết nhiệm vụ đào tạo với nhiệm vụ của địa phương thông qua sự kết nối với các đơn vị trên địa bàn TP Huế như Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố… Nhiều hoạt động hợp tác trao đổi chuyên môn giữa các đơn vị đã tạo sân chơi trao đổi học thuật cho cán bộ giảng viên và sinh viên của nhà trường.

Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác Quốc tế cũng được nhà trường chú trọng đẩy mạnh. Dự kiến trong ngày khai giảng năm học 2026 – 2027 sẽ diễn ra các hoạt động ký kết hợp tác với Doanh nghiệp và lần đầu tiên công bố giới thiệu giải thưởng Tôn Thất Đào cho sinh viên năm cuối đang theo học tại nhà trường. Đây là giải thưởng danh giá do sự phối hợp tổ chức giữa nhà trường và A&V Foundation đồng tổ chức.

z8205231469721-859055f16c9190ee5978f654d16a3200.jpg
Bộ sưu tập thời trang của sinh viên Trường ĐH Nghệ thuật Huế được chọn vào biểu diễn Tuần lễ thời trang ở Hà Nội.

Về công tác cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, hiện nhà trường cũng đang tích cực chỉnh trang các không gian phòng học và trang bị cơ sở vật chất để phục vụ cho năm học mới. Không khí đón chào năm học mới đang được tiến hành khẩn trương để chào đón các tân sinh viên bước vào môi trường học tập mới.

TS Phan Lê Chung, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường ĐH Nghệ thuật Huế ký kết văn bản hợp tác toàn diện với PGS Thammarak La-Ongnual, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani Rajabhat, Thái Lan
TS Phan Lê Chung, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường ĐH Nghệ thuật Huế ký kết văn bản hợp tác toàn diện với PGS Thammarak La-Ongnual, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani Rajabhat, Thái Lan

Sự đồng hành kiên tâm của đội ngũ giảng viên

Cùng đồng hành với sự hồi sinh của ngôi trường có bề dày truyền thống này là đội ngũ gần 80 cán bộ giảng viên, người lao động đầy tâm huyết. Dù có những giai đoạn khó khăn khi số lượng người học sụt giảm, nhưng các giảng viên của nhà trường vẫn không không ngừng đóng vai trò là người giữ lửa, tâm huyết với nghề và tận tụy với sinh viên.

Điều này được nhiều thế hệ người học đánh giá cao sự song hành hai vai của người thầy và người nghệ sĩ. Nhiều giải thưởng về chuyên môn, nghiên cứu khoa học và các công bố quốc tế ngày càng được nâng cao.

img-20260829-165352.jpg
Trường ĐH Nghệ thuật Huế - đào tạo nghệ thuật 100% thuần túy theo chuẩn giáo dục đại học đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ qua việc nhiều sinh viên đăng ký thi tuyển vào học.

Mặc dù Huế vẫn còn thiếu vắng các phòng triển lãm chuyên nghiệp và các quỹ ươm mầm nghệ thuật làm bệ đỡ phát triển nghệ thuật, sự gia tăng số lượng sinh viên nhập học cùng những cải cách mạnh mẽ tại Trường ĐH Nghệ thuật Huế chính là tín hiệu khởi sắc đầy hy vọng, hứa hẹn một tương lai rực rỡ hơn cho thế hệ nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà giáo trẻ Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Giữ nếp nhà giữa mùa lá rụng

GD&TĐ - Không kể chuyện gì lớn lao, đoạn trích “Mùa lá rụng trong vườn” của Ma Văn Kháng vẫn gợi lên một suy tư sâu sắc: Giữa bao biến động, gia đình là nơi giữ con người khỏi lạc mất cội nguồn.

Khai mạc Lễ hội Mường Ca Da năm 2026 tại xã Hồi Xuân. Ảnh: Thạch Linh.

Mường Ca Da: Di sản sống giữa đại ngàn

GD&TĐ - Giữa núi rừng phía Tây Thanh Hóa, Lễ hội Mường Ca Da rộn rã trong những nghi lễ truyền thống, điệu múa uyển chuyển và các trò chơi dân gian đặc sắc.