Với hơn 1.700 thí sinh đăng ký dự thi, kỳ thi không chỉ là sân chơi tài năng mà còn là bước ngoặt quan trọng để các sĩ tử hiện thực hóa ước mơ trở thành những nhà giáo tương lai.
Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, từ 16/6 đến 18/6 tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (ĐH Sư phạm Huế), tập trung vào 2 ngành đào tạo chủ lực là Giáo dục Mầm non (Khối M) và Sư phạm Âm nhạc (Khối N) với cấu trúc bài thi được thiết kế chuyên sâu.
Theo báo cáo từ Hội đồng thi, tổng cộng cả 2 đợt thi năm nay, nhà trường đã tiếp nhận con số ấn tượng với hơn 3.700 hồ sơ. Sự tham gia của hơn 1.700 thí sinh đến từ khắp các tỉnh thành trong đợt này là minh chứng rõ nét cho vị thế và uy tín của một trong những cơ sở đào tạo sư phạm trọng điểm cả nước với bề dày 70 năm lịch sử.
Đối với khối M, thí sinh trải qua hai nội dung bắt buộc là Hát tự chọn (với các chủ đề quê hương, trường học...) và Kể chuyện theo tranh. Đây là phần thi đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy logic, trí tưởng tượng và khả năng truyền cảm thụ phù hợp với tâm lý trẻ mầm non.
Với khối N, bài thi chia thành 2 phần năng khiếu. Thí sinh phải thể hiện khả năng thẩm âm qua phần thi Cao độ và Tiết tấu, đồng thời trình diễn năng lực chuyên môn thông qua Hát hoặc độc tấu Nhạc cụ (như Organ, Piano, Guitar).
Để hỗ trợ tốt nhất cho các sĩ tử, Trường ĐH Sư phạm Huế đã bố trí 12 phòng thi hiện đại, trang bị đầy đủ thiết bị làm mát. Bên cạnh đó, nhà trường còn tinh tế sắp xếp không gian nghỉ ngơi tại Giảng đường 1 dành riêng cho phụ huynh trong thời gian chờ đợi.
Mọi khâu từ chuẩn bị cơ sở vật chất đến các phương án dự phòng đều được triển khai nghiêm ngặt, đảm bảo tính an toàn và đúng quy chế. Đặc biệt, lực lượng sinh viên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" luôn túc trực để hỗ trợ thí sinh hoàn tất thủ tục, góp phần tạo nên một môi trường thi cử chuyên nghiệp nhưng không kém phần ấm áp, thân thiện.
Kỳ thi kỳ vọng sẽ tuyển chọn được những gương mặt xuất sắc, có tố chất nghệ thuật và lòng yêu nghề để tiếp nối truyền thống vẻ vang của Trường ĐH Sư phạm Huế.