Khởi động trại hè Hùng Vương năm 2022 tại Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trại hè Hùng Vương, với sự tham gia của 1.500 cán bộ, giáo viên, học sinh của 18 trường THPT chuyên khu vực Trung du miền núi phía Bắc vừa chính thức được khởi động tại tỉnh Điện Biên.

Trại hè Hùng Vương lần thứ XVI, năm 2022 vừa chính thức được khởi động tại tỉnh Điện Biên. Ảnh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên.
Trại hè Hùng Vương lần thứ XVI, năm 2022 vừa chính thức được khởi động tại tỉnh Điện Biên. Ảnh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên.

Sáng ngày 12/8, tại Điện Biên, Ban Tổ chức Trại hè Hùng Vương các trường THPT chuyên khu vực Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Khai mạc trại hè lần thứ XVI, năm 2022.

Năm nay, trại hè do Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên đăng cai tổ chức. Hoạt động thu hút 1.500 cán bộ, quản lý, giáo viên và học sinh thuộc 18 trường THPT chuyên khu vực Trung du và miền núi phía Bắc tham gia.

Trong 3 ngày (từ 12 – 14/8) sẽ diễn ra nhiều hoạt động, như: Thi học sinh giỏi 11 môn: Toán, Vật Lí; Hóa học; Sinh học; Tin học; Ngữ Văn; Lịch sử; Địa lý; tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Pháp. Các hội thảo, sinh hoạt chuyên môn; cán bộ quản lý và tham gia trải nghiệm Hành trình Điện Biên…

Đây là hoạt động thường niên giữa các trường THPT chuyên khu vực Trung du và niềm núi phía Bắc. Qua đây, nhằm tạo sân chơi bổ ích, bồi dưỡng và phát triển năng khiếu các môn học, thúc đẩy giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa giáo viên và học sinh khu vực.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự trại hè.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự trại hè.

Đồng thời, tạo cơ hội để giáo viên và học sinh tham gia tìm hiểu về nét đẹp văn hóa của mỗi vùng miền; trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức các hoạt động cho nhà trường, giao lưu về chuyên môn nghiệp vụ.

Phát biểu tại lễ Khai mạc, ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định, trại hè là hoạt động chuyên môn bổ ích, tạo sân chơi ý nghĩa trong khối các trường chuyên. Đây là cơ hội để thầy cô giáo và học sinh của các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc được giao lưu, học hỏi về văn hóa và phát triển giáo dục.

“Đặc biệt, Trại hè được tổ chức tại Điện Biên – mảnh đất ghi dấu ấn chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm, bài học lịch sử giá trị, bổ ích. Đồng thời là dịp để địa phương giới thiệu, quảng bá hình ảnh về con người, mảnh đất Điện Biên giàu truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa”, ông Bằng cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ