Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đạt giải Nhất toàn đoàn tại Trại hè Hùng Vương 2019

GD&TĐ - Trại hè Hùng Vương lần thứ XV năm 2019, sân chơi bổ ích của học sinh các trường THPT chuyên khu vực trung du và miền núi phía Bắc vừa kết thúc, ban tổ chức đã trao 926 giải cho các học sinh có phần thi xuất sắc.

Học sinh trường THPT chuyên Vĩnh Phúc nhận giải trong Lễ bế mạc Trại hè Hùng Vương năm 2019
Học sinh trường THPT chuyên Vĩnh Phúc nhận giải trong Lễ bế mạc Trại hè Hùng Vương năm 2019

Nối tiếp thành công ở trại hè những năm trước, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc một lần nữa đạt giải Nhất toàn đoàn với 100% học sinh đạt giải. Cụ thể, 54 học sinh của trường tham dự trại hè năm nay đã đạt 30 Huy chương Vàng, 17 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng.

Trại hè Hùng Vương năm 2019 do trường THPT chuyên Sơn La đăng cai tổ chức (diễn ra từ 26 - 29/7). 1.025 học sinh của 21 trường THPT chuyên các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc tham dự.

Thầy và trò đội tuyển Toán lớp 10, lớp 11 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đạt 6/6 huy chương Vàng tại trại hè hùng vương năm 2019.
 Thầy và trò đội tuyển Toán lớp 10, lớp 11 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đạt 6/6 huy chương Vàng tại trại hè hùng vương năm 2019.

Mỗi học sinh dự trại hè chỉ dự thi 1 trong 9 môn văn hóa: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử , Địa lý, Ngoại Ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung) và Tin học.

Đề thi sử dụng tại đây được đề xuất bởi các giáo sư cố vấn hoặc được ban tổ chức lựa chọn cẩn thận từ nguồn đề do các trường THPT chuyên tham gia trại hè đề nghị. Công tác chấm thi được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc.

Trại hè Hùng Vương lần thứ XV diễn ra thành công, để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp trong lòng các thầy, cô giáo học sinh. Đây thực sự là dịp để học sinh các trường THPT chuyên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm rèn luyện để các em đạt thành tích cao trong học tập cũng như tập dượt cho các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Học sinh trường THPT chuyên Vĩnh Phúc tham gia cuộc thi rung chuông vàng tại trại hè Hùng Vương năm 2019
 Học sinh trường THPT chuyên Vĩnh Phúc tham gia cuộc thi rung chuông vàng tại trại hè Hùng Vương năm 2019

Trại hè Hùng Vương được các trường THPT chuyên các tỉnh trong vùng trung du và miền núi phía Bắc tổ chức nhằm phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh; bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức các hoạt động xã hội của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên các trường thành viên qua các hoạt động của trại hè;

Đây cũng là dịp để giáo viên có điều kiện gặp gỡ, trao đổi chuyên môn, học sinh được thi đấu, cọ xát ở một cuộc thi bổ ích. Bên cạnh các nội dung thi chọn HSG các môn văn hóa, trại hè Hùng Vương còn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, rung chuông vàng để kết nối thầy trò. Tham dự trại hè năm nay, học sinh cùng các thầy, cô giáo còn có cơ hội để tìm hiểu nhiều địa danh lịch sử, văn hóa nổi tiếng của tỉnh Sơn La như nhà tù Sơn La, quảng trường Sơn La, thủy điện Sơn La…

Các thầy, cô giáo trường THPT chuyên Vĩnh Phúc tham gia trại hè Hùng Vương năm 2019 chụp ảnh lưu niệm tại trường THOT chuyên Sơn La
 Các thầy, cô giáo trường THPT chuyên Vĩnh Phúc tham gia trại hè Hùng Vương năm 2019 chụp ảnh lưu niệm tại trường THOT chuyên Sơn La
Thầy, cô giáo và học sinh tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa tại trại hè Hùng Vương 2019
 Thầy, cô giáo và học sinh tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa tại trại hè Hùng Vương 2019

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ