Khởi công xây dựng Trường Đại học xây dựng Hà Nội tại Khu Đại học Nam Cao

GD&TĐ - Dự án đầu tư xây dựng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội-Phân hiệu Hà Nam chính thức được khởi công tại Khu Đại học Nam Cao (Ninh Bình) – chiều 21/8.

Các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng Trường ĐH xây dựng Hà Nội-Phân hiệu Hà Nam tại Khu Đại học Nam Cao.
Các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng Trường ĐH xây dựng Hà Nội-Phân hiệu Hà Nam tại Khu Đại học Nam Cao.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng, với quy mô hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đào tạo từ 5.000-6000 sinh viên. Dự án được triển khai trên diện tích 22,3 ha, thời gian thực hiện từ năm 2025-2028.

PGS.TS Hoàng Tùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cho biết, dự án sau khi hoàn thành sẽ trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; đồng thời góp phần thiết thực vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Ninh Bình nói riêng, khu vực Đồng bằng Sông Hồng và cả nước nói chung.

xaydungjpg3.jpg
PGS.TS Hoàng Tùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Theo bà Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, dự án Đầu tư xây dựng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam tại Khu Đại học Nam Cao là một trong những công trình quan trọng, trọng điểm của tỉnh, có quy mô đầu tư lớn, mang nhiều kỳ vọng về sự chuyển biến mạnh mẽ và phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược; trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giáo dục-đào tạo, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài.

xaydungjpg4.jpg
Bà Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại lễ khởi công.

Việc xây dựng Khu Đại học Nam Cao với quy mô diện tích đất khoảng 754 ha, được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trong đó diện tích đất dành cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu là 388 ha với mục tiêu thu hút các cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, các cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với đô thị.

Qua đó, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở giáo dục đại học theo hướng tập trung, hiện đại hóa theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế nhằm phát triển nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của tỉnh cũng như vùng Đồng bằng sông Hồng.

xaydungjpg5.jpg
Các đại biểu tham dự lễ khởi công xây dựng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội-Phân hiệu Hà Nam tại Khu Đại học Nam Cao (Ninh Bình).
xaydungjpg2.jpg
Các xe sẵn sàng làm nhiệm vụ
xaydungjpg1.jpg
Một góc công trường thi công.

Được biết, quy mô đầu tư xây dựng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam tại Khu Đại học Nam Cao (Ninh Bình) gồm: 2 nhà giảng đường 4 tầng; Hội trường 400 chỗ; thư viện 3 tầng; nhà hiệu bộ cao 7 tầng; Viện, trung tâm nghiên cứu cao 3 tầng; Phòng thí nghiệm gồm 2 công trình 3 tầng và 5 tầng; Nhà xưởng thực nghiệm; 3 khối Khu ký túc xá 5 tầng; Khu giáo dục thể chất, quốc phòng gồm: sân vận động, sân tennis, bóng rổ, nhà thi đấu đa năng; cùng các hạng mục phụ trợ như: nhà ăn, câu lạc bộ, cảnh quan…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn cần là nơi dạy trẻ cách ứng xử, làm việc, sẻ chia và cảm nhận. Ảnh: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thúc đẩy hoạt động trải nghiệm ngoài giờ

GD&TĐ - Trong bối cảnh học 2 buổi/ngày đang trở thành xu hướng chính thống, nhiều chuyên gia cho rằng “buổi 2” không nên chỉ là phần kéo dài của chương trình chính khóa, mà cần trở thành không gian nuôi dưỡng nhân cách, cảm xúc, thể chất và cái đẹp.

Trẻ thích thú đến Bát Tràng làm gốm

Trẻ thích thú đến Bát Tràng làm gốm

GD&TĐ - Tham gia trải nghiệm làm gốm tại làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) đang trở thành hoạt động văn hóa được nhiều người yêu thích, nhất là giới trẻ.

Cấy lúa vào buổi sớm mai tránh nắng tháng Sáu. Ảnh minh họa: Bình Thanh.

Lặng thầm tình cha

GD&TĐ - Văn học viết về hình tượng người cha vốn đã ít, mà về người cha lam lũ ruộng đồng lại càng hiếm hơn.