Khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử cấp quốc gia ở Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 8/10, UBND TP Bắc Giang khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử cấp quốc gia Khán đài B, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về dự.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tại lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia Khán đài B.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tại lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia Khán đài B.

Di tích lịch sử cấp quốc gia Khán đài B, Sân vận động tỉnh Bắc Giang là công trình kiến trúc được xây dựng khá sớm, trong những năm cuối của thập niên 50, 60 của thế kỷ trước, gồm 1 khán đài lớn cao 10m, khung bê tông cốt thép, xây gạch kiên cố, diện tích mặt bằng gần 350m2, nằm ở phía Đông sân vận động.

Nơi đây đã ghi dấu sự kiện lịch sử và lưu giữ những kỷ niệm sâu sắc của Bác Hồ đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Trong những lần về thăm và làm việc tại địa phương, năm 1961 và 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ và đông đảo Nhân dân tỉnh Hà Bắc (xưa) tại khán đài A.

Ngày 21/6/1993, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có Quyết định công nhận Di tích lịch sử Khán đài B, Sân vận động tỉnh Bắc Giang là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Tuy nhiên, qua thời gian dài đến nay, nhiều hạng mục của di tích đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, Đảng viên và Nhân dân, TP Bắc Giang tổ chức khởi công công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia Khán đài B, sân vận động Bắc Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia Khán đài B, sân vận động tỉnh Bắc Giang. (Ảnh BGGOV)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia Khán đài B, sân vận động tỉnh Bắc Giang. (Ảnh BGGOV)

Dự án có diện tích 2.279m2, với các hạng mục tu bổ, tôn tạo như: Phù điêu Bác Hồ với Nhân dân, lễ đài, cổng, cột cờ, khán đài, thạch văn (bia đá), sân đường, tường rào, cây xanh, thảm cỏ, nội thất nhà trưng bày... Tổng kinh phí khoảng 15 tỉ đồng.

Dự kiến công trình hoàn thành dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang - Đặng Đình Hoan nhấn mạnh, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, công trình di tích lịch sử cấp quốc gia Khán đài B, Sân vận động Bắc Giang được tu bổ, tôn tạo và đưa vào sử dụng sẽ là “địa chỉ đỏ” của TP Bắc Giang nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng.

Đây cũng sẽ là nơi để Nhân dân tỉnh Bắc Giang, các nhà khoa học và du khách trong và ngoài nước tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Bác, cũng như góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của tỉnh Bắc Giang.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang và thăm, tặng quà Lão thành cách mạng, gia đình chính sách.

Nhân dịp này, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao tặng tỉnh Bắc Giang 20 tỉ đồng để xây dựng Trường Mầm Non xã Tân Sơn (huyện Lục Ngạn).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ