Khởi công cầu nối TP Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 2/2, UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352.

Phối cảnh cầu Lại Xuân
Phối cảnh cầu Lại Xuân

Cầu Lại Xuân dài 840 m, rộng 12 m, bắc qua sông Đá Bạch, kết nối huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) với thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Cầu được thiết kế bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Đường tỉnh 352 cũng được thi công mở rộng thành 12 m, dài hơn 14 km. Điểm đầu dự án tại giao cắt với quốc lộ 10, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên; điểm cuối kết nối với đường tỉnh 333 trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư. Tổng đầu tư dự án hơn 1.300 tỷ đồng từ ngân sách TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến tháng 12/2024, các công trình sẽ hoàn thành.

Trước khi xây cầu Lại Xuân, việc kết nối giữa huyện Thủy Nguyên và thị xã Đông Triều thông qua bến phà. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp kết nối liên vùng, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải giữa các khu công nghiệp, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Vào tháng 5/2022, UBND TP Hải Phòng khởi công cầu Bến Rừng bắc qua sông Bạch Đằng, kết nối thị xã Quảng Yên với huyện Thủy Nguyên. Ngoài hai cây cầu đang xây, TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được kết nối bởi cầu Đá Bạc trên quốc lộ 10 và cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ