Khoảnh khắc rạng ngời của nữ sinh xứ Thanh khoác áo cử nhân

GD&TĐ - Trong màu áo cử nhân, hình ảnh nữ sinh Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) hiện lên thật dịu dàng, trong trẻo và xinh đẹp.

Các tân cử nhân khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Hồng Đức rạng ngời trong màu áo cử nhân.
Các tân cử nhân khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Hồng Đức rạng ngời trong màu áo cử nhân.

Gần 1.000 sinh viên khóa 2018-2022, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) vừa được nhận bằng tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy. Những tân cử nhân, kỹ sư trẻ cùng hồi hộp chờ thời khắc mình được xướng tên trong buổi lễ bế giảng.

Hai cô giáo Mầm non tương lai sửa soạn lại trang phục trước thời khắc lên nhận bằng tốt nghiệp đại học.
Hai cô giáo Mầm non tương lai sửa soạn lại trang phục trước thời khắc lên nhận bằng
tốt nghiệp đại học.

Ngồi chờ giây phút được xướng tên, nữ sinh Lê Quỳnh Hương (K21, ĐH Sư phạm Ngữ văn) không khỏi hồi hộp xen lẫn niềm vinh dự, tự hào. Sau giây phút vinh quang trong buổi lễ tốt nghiệp, Quỳnh Hương sẽ trở thành cô giáo trẻ trong tương lai gần.

Nữ sinh Lê Quỳnh Hương vừa hồi hộp vừa vui mừng trong ngày khoác áo cử nhân.
Nữ sinh Lê Quỳnh Hương vừa hồi hộp vừa vui mừng trong ngày khoác áo cử nhân.

Quỳnh Hương cũng tự tin cho rằng, với những kiến thức, kỹ năng đã được rèn rũa, nữ sinh sẽ vận dụng một cách hiệu quả trên con đường hành nghề.

Đại diện cho gần 1.000 sinh viên khóa 2018-2022, em Hoàng Thị Hương (K21C, ĐH Kế toán, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô giáo đã truyền dạy kiến thức, kinh nghiệm trong suốt 4 năm học.

Đại diện cho gần 1.000 sinh viên khóa 2018-2022, em Hoàng Thị Hương (K21C, ĐH Kế toán, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô giáo đã truyền dạy kiến thức, kinh nghiệm trong suốt 4 năm học.

Kết thúc 4 năm theo học tại Trường Đại học Hồng Đức, nữ sinh quê ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa) xuất sắc ra trường với tấm bằng Giỏi. Bằng sức trẻ và nhiệt huyết, Quỳnh Hương cho biết sẵn sàng lên vùng cao để công tác và không ngại khó, ngại khổ với hành trình ấy.

Các tân cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hồng Đức vui mừng trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.

Các tân cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hồng Đức vui mừng

trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.

Tại buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy 2022, lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức đã trao tặng Giấy khen, hoa và phần thưởng cho 21 sinh viên xuất sắc, 127 sinh viên loại giỏi toàn khóa 2018-2022.

Vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo của tân cử nhân Lê Thị Hồng (K41A, Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Hồng Đức).

Vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo của tân cử nhân Lê Thị Hồng (K41A, Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Hồng Đức).

Cũng tại buổi lễ bế giảng, lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức đã trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đến từ các khoa Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Ngôn ngữ Anh…

Sau 4 năm đại học, hành trang các tân cử nhân mang theo trong suốt hành trình của mình đó chính là kiến thức, kỹ năng đã được rèn rũa trong suốt những năm qua.
Sau 4 năm đại học, hành trang các tân cử nhân mang theo trong suốt hành trình của mình
đó chính là kiến thức, kỹ năng đã được rèn rũa trong suốt những năm qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.