Khoảng 245.000 ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong đã vượt 10.000

Khoảng 245.000 ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong đã vượt 10.000

Hôm qua (19/3), Tổng Giám đốc Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo hàng triệu người trên thế giới có thể chết vì Covid-19, đặc biệt ở các nước nghèo, nếu dịch này tự do lây lan mà không được kiểm soát.

Ông Guterres thúc giục có một sự phản ứng chung của toàn cầu để kiềm chế một “thảm họa y tế” đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trên thế giới.

Trên thế giới, Thân vương 62 tuổi Albert II của Monaco đã xác nhận dương tính với Sars-Cov-2 và đây là nguyên thủ đầu tiên trên thế giới mắc dịch Covid-19. Monaco hiện có 10 người nhiễm bệnh.

Italy hôm qua chứng kiến mức tăng ca nhiễm Covid-19 mới cao chưa từng có với 5.322 ca, đưa tổng số ca nhiễm ở đây lên 41.035 ca. Số ca tử vong là 3.405 sau khi có thêm 427 ca mới. Như vậy lần đầu tiên, số ca tử vong ở Italy đã vượt Trung Quốc (3.245 ca). Hôm qua, nhiều xe tải quân sự đã phải đưa những quan tài mới tới một nghĩa trang ở thành phố Bergamo ở phía bắc Italy. Lễ chôn cất ở đây diễn ra 30 phút 1 lần để tránh tắc nghẽn.

Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, Italy đã áp lệnh phạt 222 USD cho bất kỳ ai đi trên đường phố mà không có lý do chính đáng như mua thực phẩm hoặc đi làm. Cảnh sát ở Rome liên tục nhắc nhở trên loa, yêu cầu mọi người “ở nhà và giữ khoảng cách” với nhau. Một số cửa hàng yêu cầu khách hàng phải đeo găng tay khi mua hàng.

Thủ tướng Conte đã tuyên bố dành ra gói cứu trợ kinh tế 28 tỉ USD giúp những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch Covid-19.

Iran hôm qua có thêm 1.046 ca, đưa tổng số ca nhiễm lên 18.407 ca. Số ca tử vong ở đây là 1.284 ca sau khi có thêm 149 ca mới.

Tây Ban Nha hôm qua có số ca nhiễm mới tăng mạnh với 3.308 ca, đưa tổng số ca nhiễm ở đây lên 18.077 ca, số ca tử vong là 831 sau khi có thêm 193 ca mới. Nước này đã ra lệnh đóng cửa tất cả khách sạn để hạn chế dịch lây lan. Tuy nhiên, những nơi ở dài hạn có thể mở cửa nếu họ có cơ sở hạ tầng cần thiết để chấp hành những quy định trong nước về kiềm chế dịch bệnh.

Đức có thêm 2.993 ca mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 14.320, số ca tử vong là 44 sau khi có thêm 16 ca mới.

Mỹ hôm qua có thêm tới 4.557 ca mới, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 13.816 ca. Số ca tử vong mới là 57, đưa tổng số ca tử vong lên 207. Mỹ hôm đưa ra cảnh báo đối với các chuyến bay quốc tế và khuyên công dân trở về nhà nếu có thể.

Pháp có thêm 1.861 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 10.995 ca. Số ca tử vong là 372, trong đó có 108 ca mới.

Sau nhiều ngày có số ca nhiễm mới dưới 100, hôm qua Hàn Quốc có thêm 152 ca, đưa tổng số ca nhiễm Covid-19 ở đây lên 8.565. Tổng số ca tử vong là 91, gồm 7 ca mới.

Thụy Sĩ có thêm 1.107 ca mới, đưa tổng số ca lên tới 4.222. Số ca tử vong là 42, gồm 10 ca mới.

Anh đã có tổng số 3.269 ca nhiễm với 643 ca mới. Số ca tử vong ở đây là 144, gồm 40 ca mới.

Thái Lan có 272 ca nhiễm Covid-19 sau khi có thêm 60 ca mới. Bắt đầu từ 22/3, Thái Lan yêu cầu tất cả mọi người cần phải có chứng nhận y tế trước khi nhập cảnh để kiểm soát dịch bệnh. Ngoài ra, người nước ngoài cần có bảo hiểm y tế cung cấp ít nhất 100.000 USD để chi trả việc chữa bệnh Covid-19 ở Thái Lan.

Ấn Độ có 194 ca nhiễm, trong đó có 25 ca mới. Các chuyến bay quốc tế tới Ấn Độ sẽ bị cấm 1 tuần, bắt đầu từ 22/3. Tất cả công dân trên 65 tuổi và trẻ em dưới 10 tuổi được khuyên “ở trong nhà”. Hầu hết trường học, trung tâm giải trí đã bị đóng cửa trên khắp quốc gia có 1,3 tỉ người này. Hôm qua, Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi toàn bộ người dân thực hiện chính sách giới nghiêm 1 ngày vào 22/3, để thử khả năng áp dụng các biện pháp cứng rắn của Ấn Độ đối với dịch Covid-19.

Một số quốc gia khác có số ca nhiễm mới tăng nhanh, bao gồm Hà Lan có 2.460 ca (409 ca mới), Áo có 2.179 ca (533 ca mới), Bỉ có 1.795 ca (309 ca mới), Na Uy có 1.790 ca (199 ca mới), Thụy Điển có 1.439 ca (138 ca mới), Đan Mạch có 1.151 ca (94 ca mới), Malaysia có 900 ca (110 ca mới), Canada có 873 ca (146 ca mới), Bồ Đào Nha có 786 ca (146 ca mới), Australia có 756 ca (160 ca mới), Israel có 677 ca (244 ca mới), Ireland có 557 ca (191 ca mới), Pakistan có 454 ca (147 ca mới), Thổ Nhĩ Kỳ có 359 ca (168 ca mới)…

Theo CNA/Worldometers/

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.