Khoa ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 nửa thế kỉ vun trồng tri thức, lan tỏa giá trị nhân văn

GD&TĐ - Ngày 11 tháng 10 năm 1975, Bộ trưởng Bộ Giáo dục kí Quyết định số 872/QĐ về việc “cải tổ, xây dựng Trường ĐHSP Hà Nội I và Trường ĐHSP Hà Nội II để mỗi trường đều hoàn chỉnh có các khoa đào tạo giáo viên khối xã hội và các khoa đào tạo giáo viên khối tự nhiên”.

Thầy Nguyễn Ngọc Quang (Hiệu trưởng nhà trường) và thầy Đinh Trọng Lạc (Chủ nhiệm khoa) cùng SV khóa 1.
Thầy Nguyễn Ngọc Quang (Hiệu trưởng nhà trường) và thầy Đinh Trọng Lạc (Chủ nhiệm khoa) cùng SV khóa 1.

Theo quyết định ấy, Trường ĐHSP Hà Nội 2 từ nơi sơ tán được chuyển về thị trấn Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phú (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ). Một trong những khoa đầu tiên được thành lập là Khoa Ngữ văn.

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã gặt hái được nhiều thành tích, trở thành một địa chỉ uy tín trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Ngữ văn cho cả nước. Thành quả ấy là nỗ lực cống hiến của biết bao thế hệ thầy, trò trên mảnh đất Xuân Hoà thân thương.

ĐẤT CẰN GIEO NHỮNG MẦM XANH (1975 - 1995)

Mười năm gian khó (1975 – 1985)

Ngày 11-10-1975, Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 2 chính thức được thành lập. PTS. Đinh Trọng Lạc và thầy giáo Đào Nguyên Tụ được Bộ Giáo dục tin tưởng giao trọng trách Ban Chủ nhiệm Khoa đầu tiên. Cùng với đó, Bộ Giáo dục cũng chỉ thị chuyển 323 sinh viên vừa tuyển sinh năm 1975 của Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 1 làm sinh viên khóa 1 của Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 2, đồng thời giao cho Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 1 hỗ trợ Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 2 trong công tác đào tạo.

Để gây dựng đội ngũ, trong hai năm 1976 - 1977, Khoa Ngữ văn Trường ĐHSP Hà Nội 2 tiếp nhận gần 40 cán bộ về giảng dạy và công tác, tạo nên một đội ngũ giảng viên trẻ trung, giàu nhiệt huyết. Trong số này có thầy, cô đang là cán bộ giảng dạy (CBGD) Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 1, có thầy, cô vừa tốt nghiệp Trường ĐHSP Ngoại ngữ và nhiều nhất là các sinh viên ưu tú vừa tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 1. Cán bộ trẻ lúc này đã trở thành lực lượng chủ yếu của Khoa.

Năm học 1976 - 1977, Khoa mới chỉ có hai tổ chuyên môn là Tổ Văn gồm Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lí luận văn học, Ngoại ngữ và Tổ Ngôn ngữ - Giáo học pháp. Đến năm học 1978 - 1979, CBGD được biên chế thành ba tổ: Tổ Giáo học pháp - Văn học nước ngoài - Lí luận văn học, Tổ Ngôn ngữ và Tổ Văn học Việt Nam.

Cùng với việc hoàn thiện công tác tổ chức, Ban Chủ nhiệm Khoa cũng xác định công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian này, nhiều thầy, cô giáo lần lượt đi học sau Đại học ở các trung tâm đào tạo lớn trong nước và nước ngoài. Sau mười năm, Khoa Ngữ văn đã có 2 PTS, 10 cán bộ có trình độ thạc sĩ.

Không chỉ chăm lo cho đội ngũ giảng viên, Khoa cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của sinh viên. Ngay từ những năm tháng đầu xây dựng, nơi đây đã dấy lên một phong trào văn nghệ sôi nổi. Mỗi tuần, Khoa dành một tối để sinh hoạt tập thể với nội dung chủ yếu là ca hát, đọc thơ, thưởng văn. Tiếng đàn, tiếng hát của thầy và trò vang lên sau những giờ tự học, giữa những giờ lao động trên đồng ruộng. Thị trấn Xuân Hoà nhỏ bé, hoang sơ ngày ấy đã được tưới mát bởi những tâm hồn yêu văn chương, ca hát.

Ngày đó, đường từ Hà Nội đến Xuân Hoà rất gập ghềnh, khó đi nhưng Khoa vẫn mời được rất nhiều nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu đến nói chuyện và báo cáo khoa học. Mảnh đất Xuân Hoà tuy nhỏ bé, đơn sơ nhưng đã từng được đón tiếp nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Xuân Diệu, Hoàng Trung Thông, Nguyên Ngọc, Sơn Tùng, Nguyễn Đình Thi…

Trong giai đoạn này, cán bộ và sinh viên khoa Văn không chỉ say mê giảng dạy, học tập mà còn tích cực tham gia lao động, góp sức xây dựng Trường, xây dựng Thủ đô và giúp đỡ nhiều địa phương. Thầy và trò đã hăng hái tham gia nạo vét sông hồ, trồng cây, chống lụt, góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân.

Trong thời kì căng thẳng ở biên giới phía Bắc, cán bộ và sinh viên của Khoa còn đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng phòng tuyến Sông Cầu. Năm 1977, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Khoa đã khai hoang ruộng đất, tổ chức cấy lúa, trồng rau, nhờ vậy đã cải thiện đời sống hàng ngày cho cán bộ và sinh viên, xây dựng được phòng đọc cho cán bộ sinh viên, gây được quỹ khen thưởng học tập cho sinh viên.

Nhắc đến Xuân Hoà thủa ấy, không thể không nói đến Làng Văn, biểu tượng đẹp của sinh viên Khoa Ngữ văn một thời gian khó. Làng Văn được thành lập từ sáng kiến của thầy Thành Thế Thái Bình. Từ một địa điểm vắng vẻ, cỏ dại mọc um tùm, ít người qua lại,

Làng Văn đã trở nên đông vui, tấp nập. Nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười, lời ca tiếng hát của thầy trò Khoa Ngữ văn. Nhịp sống trẻ trung và rộn rã đã làm hồi sinh mảnh đất vốn hoang tàn, vắng lặng, làm bừng lên một sức sống mới. Cái tên Làng Văn đã trở nên thân thương với biết bao thế hệ sinh viên Khoa Ngữ văn từ đó.

7.jpg
Làng Văn, biểu tượng của sinh viên Khoa Văn thời gian khó.

Chặng đường mười năm đầu gian khó, cam go nhưng cũng đầy ấn tượng. Những năm tháng đó, thầy trò Khoa Ngữ văn sống trẻ trung, gắn bó, thắm đượm nghĩa tình

Vượt qua khủng hoảng (Từ 1985 – 1995)

Đây là giai đoạn đất nước đổi mới để vượt qua khủng hoảng. Trong bối cảnh chung đó, Khoa Ngữ văn và Trường ĐHSP Hà Nội 2 cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách mới nhưng Khoa đã vững vàng từng bước đi lên. Một trong những mũi nhọn mà Khoa quan tâm trong giai đoạn này là phải nâng cao trình độ CBGD.

Chưa bao giờ việc học ngoại ngữ lại thành một phong trào sôi nổi như lúc này. Ngoài việc học tiếng Nga, nhiều giảng viên còn theo học các lớp tiếng Anh, tiếng Trung. Nhờ tích cực học ngoại ngữ, một số CBGD đủ điều kiện trở thành giảng viên chính. Các hoạt động giảng dạy, hoạt động chuyên môn của Khoa được duy trì đều đặn.

Nếu ở giai đoạn đầu, hoạt động giảng dạy dựa nhiều vào cán bộ thỉnh giảng là các thầy, cô của Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 1 thì đến giai đoạn này, sau rất nhiều nỗ lực, CBGD của Khoa đã có khả năng đảm nhiệm toàn bộ chương trình đào tạo.

Không chỉ say sưa với các hoạt động chuyên môn, Khoa cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên. Các Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật, Văn nghệ dân gian, các chương trình kỉ niệm đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng nhiều thế hệ sinh viên. Lời ca, tiếng hát của thầy và trò vang lên, hòa vào tiếng gió vi vút của Xuân Hòa.

8.jpg
Văn nghệ chào mừng ngày 20/11 (Tốp ca nữ khóa 12).
9.jpg
SV khóa 13 trong chương trình kỉ niệm Tên Người là cả một niềm thơ.

VƯƠN CÀNH TOẢ BÓNG (1995 – 2015)

Vóc dáng tuổi ba mươi (1995 – 2005)

Trong mười năm này, Trường ĐHSP Hà Nội 2 bước vào giai đoạn phát triển vững chắc, quy mô đào tạo được mở rộng, từng bước được hiện đại hoá về cơ sở vật chất, chuẩn hoá đội ngũ, cải thiện đời sống của cán bộ, sinh viên, tạo vị thế của Trường trong mạng lưới các các trường đại học. Theo đà phát triển đó, Khoa Ngữ văn cũng trưởng thành nhanh chóng.

Khoa xác định phải chú ý đến chất lượng của đội ngũ cán bộ, phấn đấu 100% CBGD có trình độ từ Thạc sĩ trở lên. Nhờ những biện pháp tích cực của BCN Khoa, kết hợp với sự cố gắng nỗ lực của các cá nhân, năm 2005, Khoa đã có 2 PGS.TS, 3 TS, 29 ThS, 8 NCS, 4 học viên cao học.

Song song với việc phát triển về chuyên môn, hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian này cũng nở rộ. Cán bộ của Khoa đã chủ trì nhiều đề tài cấp Bộ, cấp Trường. Nhiều công trình của cán bộ trong Khoa đã được xuất bản thành sách ở các nhà xuất bản uy tín.

Hàng trăm bài báo, báo cáo khoa học của CBGD được đăng trên các tạp chí Văn học, Ngôn ngữ, Ngôn ngữ & đời sống, Giáo dục hoặc các kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học. Các đề tài khoa học ấy góp phần làm sâu sắc hơn những vấn đề khoa học chuyên ngành, đồng thời, góp phần tích cực vào việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học Ngữ văn trong nhà trường.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng được đẩy mạnh thành phong trào. Nhằm khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học của sinh viên, hằng năm, Khoa đều đặn tổ chức các hội nghị khoa học. Từ những hội nghị này, Ban Chủ nhiệm Khoa đã lựa chọn những báo cáo khoa học có chất lượng gửi tham dự các hội nghị khoa học hoặc các cuộc thi nghiên cứu khoa học của sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Là một đơn vị đào tạo giáo viên Ngữ văn cho các trường sư phạm trong cả nước, Khoa Ngữ văn đặc biệt coi trọng công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Các cuộc thi giảng, thi nghiệp vụ sư phạm (NVSP) được tổ chức hằng năm nhằm giúp sinh viên thực hành kĩ năng nghề nghiệp, đồng thời làm quen với vai trò của một giáo viên Ngữ văn tương lai. Nhờ công tác rèn nghề được tiến hành bài bản, chuyên nghiệp, đội nghiệp vụ sư phạm Khoa Ngữ văn thường xuyên giành được giải cao trong các cuộc thi giảng.

Các câu lạc bộ (CLB), các hoạt động ngoại khoá của sinh viên cũng được tổ chức thường xuyên với các chủ đề đa dạng, phong phú. CLB nữ sinh, CLB thơ sinh viên thường được tổ chức để kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày thành lập Đoàn với các chủ đề: Mẹ và em, Nữ sinh Sư phạm với nét đẹp trong đời thường, Thời trang nữ sinh.

Nhiều chương trình ngoại khoá gây ấn tượng mạnh mẽ cho toàn trường như: Có một thời để nhớ, Gặp gỡ tháng Mười, Tuổi trẻ Ngữ văn với mùa thu đất nước, Đối thoại giữa mùa thu… LCĐ Ngữ văn cũng là một trong những LCĐ đi đầu trong hoạt động Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, tham gia các hoạt động từ thiện; tham gia công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Từ các hoạt động phong trào của Đoàn, nhiều cán bộ, sinh viên Khoa Ngữ văn đã trưởng thành.

Kế thừa truyền thống của một đơn vị đào tạo giàu tính nhân văn, công đoàn khoa Ngữ văn trong 10 năm qua cũng vươn lên không ngừng. BCH Công đoàn đã sát cánh cùng Ban Chủ nhiệm động viên công đoàn viên tham gia hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, động viên cán bộ học tập, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ.

Nhiều năm liền, tập thể nữ cán bộ Khoa Ngữ văn liên tục được công nhận là tập thể Giỏi việc trường, đảm việc nhà. Nhiều nữ cán bộ của Khoa được nhận Bằng khen của Trường, của Công đoàn Giáo dục và Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Vững bước đi lên (2005 – 2015)

Đây là giai đoạn nhiều thầy, cô giáo nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước. Một lớp cán bộ trẻ kế cận năng động, sáng tạo, nhiệt huyết đã trưởng thành, tiếp bước các thầy cô đi trước góp công sức, trí tuệ để xây dựng Khoa Ngữ văn ngày càng vững mạnh và phát triển.

10.jpg
Thầy, cô và SV Khoa Ngữ văn trong Hội giao lưu cụm Sư phạm Trung Bắc.

Liên tục trong nhiều năm, các khóa sinh viên của Khoa đã tham gia và đạt giải cao trong Hội thi NVSP cấp Trường, cấp Quốc gia; Hội Giao lưu các Trường Đại học, Cao đẳng cụm Trung Bắc; Hội nghị KHSV cấp Khoa, Trường, các trường Sư phạm toàn quốc; các hoạt động liên hoan văn nghệ thể dục thể thao cấp Khoa, Trường; các hoạt động ngoại khóa do Đài THVN tổ chức v.v…

Một điểm nhấn trong hoạt động đào tạo của Khoa trong giai đoạn này là Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận văn học và tham gia đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học (bậc Tiểu học). Tiếp đó, năm học 2015 - 2016, Khoa đã có thêm hai mã ngành đào tạo Thạc sĩ là chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Ngữ văn và Văn học Việt Nam. Sự kiện này đã mở ra một bước tiến mới của Khoa Ngữ văn trên hành trình đào tạo Sau Đại học.

12.png
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận văn học (2012).
13.jpg
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học (bậc Tiểu học, 2006).

Với các thành tích đã đạt được, tập thể Khoa Ngữ văn luôn được đánh giá là tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc, nhiều cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Những thành tích này không chỉ là tiếp nối xứng đáng truyền thống tốt đẹp của Khoa mà còn tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển vượt trội của Khoa Ngữ văn trong giai đoạn tiếp theo.

HOA TRÁI NGỌT LÀNH (2015 – 2025)

Từ 2018 đến 2025, đứng trước những thay đổi mạnh mẽ của giáo dục Việt Nam nói chung, của Trường ĐHSP Hà Nội 2 nói riêng, Khoa Ngữ văn cũng đã có những bước tiến đột phá. Diện mạo Khoa giai đoạn này đã có những chuyển biến rất tích cực. Năm 2025, Khoa có 30 cán bộ, trong đó có 4 PGS, 20 TS, 5 ThS, 1 CN. Đội ngũ giảng viên của Khoa là những nhà nghiên cứu uy tín trong nhiều lĩnh vực: Ngôn ngữ, Lí luận văn học, Phương pháp dạy học Ngữ văn… Nhiều thầy cô là chuyên gia Ngữ văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là Chủ biên, tác giả SGK Ngữ văn THCS, THPT.

Từ một đơn vị đào tạo đơn ngành và chỉ ở trình độ Đại học, đến nay, Khoa đã mở rộng quy mô với nhiều ngành đào tạo đa dạng, gồm cả Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Hiện tại, Khoa đang đào tạo: 2 ngành đào tạo Đại học (Sư phạm Ngữ văn, Việt Nam học); 6 ngành đào tạo Thạc sĩ (4 ngành theo định hướng nghiên cứu: Lí luận văn học, Ngôn ngữ Việt Nam, Văn học Việt Nam, Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Văn và Tiếng Việt); 2 ngành đào tạo Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng (Văn học Việt Nam, Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Văn và Tiếng Việt) và 1 ngành đào tạo Tiến sĩ Lí luận văn học.

14.jpg
Lễ công bố Quyết định, trao Chứng nhận kiểm định chất lượng 4 Chương trình đào tạo chính quy trình độ Thạc sĩ và 6 Chương trình đào tạo chính quy trình độ Đại học.

Những thành quả này cho thấy sự mở rộng không ngừng về quy mô và chất lượng đào tạo. Điều đáng nói là, toàn bộ chương trình đào tạo Đại học và Thạc sĩ đã được đánh giá ngoài và đã được cấp Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia, trong đó có chứng nhận UPM 4 sao Plus. Tự hào hơn, Khoa là một trong những đơn vị tiên phong của cả nước đã được cấp chứng nhận kiểm định cho toàn bộ chương trình đào tạo Thạc sĩ trong lĩnh vực Ngữ văn

Cùng với giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một trong hai trụ cột quan trọng ở bậc Đại học, là hoạt động khẳng định thương hiệu học thuật của một cơ sở giáo dục Đại học. Trong giai đoạn này, Khoa đã tổ chức nhiều hội thảo uy tín, tạo được dấu ấn trong lòng các học giả, các nhà nghiên cứu, tiêu biểu như các hội thảo quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập (2017); Ứng dụng những thành tựu nghiên cứu mới của ngôn ngữ học và văn học trong giảng dạy Ngữ văn (2019); Dạy học tiếng Việt trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế (2023) hay hội thảo quốc tế Proceedings of The International Conference on Language Literature and Culture Education (2020). Bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, Hội thảo đã thu hút được hàng trăm học giả trong nước và quốc tế đến tham dự.

14-6281.jpg
Hội thảo khoa học Quốc tế The International Conference on Language, Literature and Culture Education, LLCE 2020.

Bên cạnh đó là chuỗi toạ đàm, seminar thường niên với những chủ đề gắn bó chặt chẽ với thành tựu nghiên cứu mới của mỗi chuyên ngành, hay sự kiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Những hoạt động nói trên đã tạo nên không khí học thuật sôi nổi trong toàn Khoa. Và nhờ được “đắm mình” trong các hoạt động khoa học như vậy nên giảng viên của Khoa đã công bố hàng chục chuyên khảo, giáo trình, hàng trăm bài báo trên các tạo chí chuyên ngành uy tín trong và ngoài nước, nhiều công trình thuộc danh mục tạp chí quốc tế uy tín (ISI, SCOPUS).

Trong xu thế hợp tác toàn diện về mọi mặt, Khoa chú trọng xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành, mở ra những hướng đi mới. Từ đó, nhiều giáo trình, bộ sách phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông đã được ra đời, tiêu biểu là bộ ba Giáo trình Văn bản – Đọc hiểu và tạo lập, Phương pháp dạy học đọc hiểu văn bản, Văn bản, tác phẩm và thể loại hay Bộ sách Đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn (lớp 1–12), khẳng định sức sáng tạo và uy tín học thuật của giảng viên Khoa Ngữ văn.

Cùng với hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng phát triển mạnh mẽ. Nhiều đề tài nghiên cứu của sinh viên đã đạt giải cao trong các cuộc thi cấp Trường, cấp Bộ. Đồng thời, nhiều sinh viên cũng đã tích cực tham gia các hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Đây chính là minh chứng sống động cho tinh thần “truyền lửa” của các giảng viên trong khoa. Những kết quả ấy không chỉ khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên mà còn khẳng định thương hiệu học thuật của giảng viên Khoa Ngữ văn, góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường trong bản đồ nghiên cứu khoa học của các trường Đại học.

Với tinh thần cởi mở, Khoa Ngữ văn luôn coi trọng hợp tác nghiên cứu và liên kết đào tạo như một chiến lược phát triển bền vững. Trong giai đoạn 2018–2025, nhiều chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực Văn học, Ngôn ngữ học, Khoa học Giáo dục đã về Khoa trao đổi, giảng dạy, tham gia hội đồng khoa học, góp phần bồi dưỡng đội ngũ và cập nhật tri thức chuyên ngành mới.

Khoa cũng mở rộng giao lưu với các văn nghệ sĩ, nghệ nhân truyền thống, tổ chức nhiều chương trình giàu cảm hứng. Những hoạt động ấy đã đưa sinh viên đến gần hơn với đời sống sáng tạo, nuôi dưỡng tình yêu văn chương và văn hoá dân tộc. Trên cơ sở đó, Khoa đã kí kết hợp tác với Hội Nhà văn Việt Nam, Bảo tàng Văn học Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp, đơn vị đào tạo, lữ hành, khách sạn… để tạo môi trường thực hành nghề nghiệp cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành Việt Nam học. Đồng thời, mạng lưới cựu sinh viên cũng trở thành cầu nối quan trọng.

Nhiều cựu sinh viên đã trở về Khoa tham gia giảng dạy, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp như thầy Nguyễn Văn Tuấn (Cựu SV khoá 1, nguyên giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam), PGS.TS Ngô Văn Giá (Cựu SV Khóa 2, nguyên Trưởng Khoa Viết văn - Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), chị Đỗ Thị Kim Liên (Cựu SV khóa 11, Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa Nam Phi tại TP.HCM),…

Với thế mạnh về đội ngũ, Khoa cũng chủ trương đưa nhiều cán bộ giảng viên vào các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Ngữ văn cả nước, vừa là sự khẳng định chất lượng đội ngũ vừa mở ra cơ hội để mỗi giảng viên tự bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp.

Hàng trăm lượt cán bộ giảng viên trong Khoa đã tham gia bồi dưỡng về Chương trình GDPT 2018 và SGK mới cho giáo viên Ngữ văn và CBQL trong cả nước. Nhằm phát huy năng lực của đội ngũ giảng viên, Khoa đã chủ động kết nối và tổ chức nhiều đợt bồi dưỡng giáo viên các trường THPT Chuyên, học sinh giỏi quốc gia ở cả ba miền Bắc Trung Nam.

Chương trình Đồng hành và Phát triển của khoa Ngữ văn được tổ chức từ năm 2025 là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm phục vụ cộng đồng, kết nối các thế hệ thầy trò, đồng thời, chia sẻ và lan toả những giá trị nhân văn và khát vọng cống hiến của Khoa Ngữ văn.

15.jpg
Chương trình Đồng hành và Phát triển (số 1).
16.jpg
Chương trình Đồng hành và Phát triển (số 2).
17.jpg
Chương trình Đồng hành và Phát triển (số 3).

Mười năm qua, hoà cùng xu thế hội nhập, Khoa Ngữ văn đã từng bước thiết lập và thúc đẩy các hoạt động hội nhập quốc tế thông qua nhiều cách thức khác nhau. Một mặt, Khoa động viên, khích lệ, hỗ trợ cán bộ tham gia các hội thảo khoa học quốc tế, mặt khác, tăng cường dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và kiều bào. Khoa đã phối hợp với phòng Đào tạo và phòng KHCN - HTQT tổ chức dạy tiếng Việt cho sinh viên Lào, Nam Phi, giảng viên, chuyên gia Hoa Kì, Úc, Singapore, Trung Quốc,… đang công tác tại Trường.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tập thể Khoa Ngữ văn luôn gắn bó, chia sẻ để cùng nhau kiến tạo và lan toả những giá trị tốt đẹp. Nhiều hoạt động tập thể đã được tổ chức thành công: Tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng (2022), Tham quan Nhà Quốc hội và Di sản Hoàng Thành Thăng Long (2022), Tri ân các liệt sĩ và tham quan di tích nhà tù Hoả Lò (2024),…

Những hoạt động này đã để lại ấn tượng tốt đẹp, giúp cho mỗi viên chức, công đoàn viên càng thêm yêu quý và gắn bó với tập thể Khoa Ngữ văn thân yêu. Với những nỗ lực bền bỉ, trong nhiều năm liền Công đoàn Khoa Ngữ văn liên tục hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2015 đến nay, tập thể công đoàn Khoa Ngữ văn và các cá nhân đã được Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng nhiều danh hiệu cao quý: Công đoàn Khoa Ngữ văn được tặng Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam (2018, 2020), Cờ thi đua của CĐGDVN (2021); Tập thể Công đoàn được công nhận là Tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025…

Nói đến lịch sử phát triển của Khoa, không thể không nhắc đến đội ngũ sinh viên. Sinh viên Khoa Ngữ văn là những người trẻ đầy sức sống, không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ mà còn năng động, sáng tạo và giàu bản sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học.

Trong học tập, sinh viên Khoa Ngữ văn luôn chăm chỉ, tích cực học tập, trau dồi kiến thức nhằm chuẩn bị tốt nhất cho nghề nghiệp tương lai. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các em chủ động viết bài, công bố trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế. Nhiều sinh viên được mời báo cáo tại các hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế với những đề tài mang tính thực tiễn và học thuật cao.

Song hành cùng học thuật, các câu lạc bộ như CLB Ngôn ngữ, CLB Văn học nghệ thuật, CLB Kĩ năng mềm, CLB Chúng tôi là giáo viên Ngữ văn và Việt Nam học - Du lịch được mở ra nhằm nuôi dưỡng đam mê, rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, phát huy sự sáng tạo của các em. Các câu lạc bộ cũng là cầu nối vững chắc giúp tăng cường sự gắn bó, đoàn kết trong tập thể, góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, năng động và giàu cảm hứng nhân văn.

18.jpg

Các hội thi mang tính chất chuyên ngành cũng được tổ chức thường niên. Hội thi Nghiệp vụ sư phạm tiếp tục được phát huy và đạt được những thành tích tiêu biểu. Hội thi Nghiệp vụ Việt Nam học được khởi động từ năm học 2023-2024 đã nhanh chóng trở thành sân chơi bổ ích giúp rèn luyện, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các khoá sinh viên Việt Nam học đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá, lan toả thương hiệu ngành Việt Nam học - Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Với các thành tích đã đạt được, Khoa Ngữ văn đã được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (2018), Cờ thi đua của Bộ GD & ĐT (2020), Cờ thi đua của Chính phủ (2025) và nhiều bằng khen cấp Bộ.

10-1298.jpg
Huân chương Lao động hạng Ba.
20.png
Cờ thi đua Chính Phủ tặng (2025).

Nhìn lại chặng đường 50 năm, càng thêm tự hào về một tập thể gắn bó, kiên cường và luôn đổi mới để thích ứng. Sự trưởng thành và phát triển của Khoa Ngữ văn hôm nay là kết tinh của trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh của nhiều thế hệ thầy và trò. Mỗi chặng đường, mỗi bước tiến đều thấm đẫm mồ hôi, công sức và tràn đầy niềm tin vào giá trị bền vững của tri thức và tính nhân văn.

Trên mảnh đất Xuân Hoà hôm nay, cảnh vật đã có nhiều đổi thay, Khoa Ngữ văn cũng đã khoác lên mình một diện mạo mới, một sắc màu mới. Diện mạo ấy, sắc màu ấy vừa là kết tinh của truyền thống nhân văn, nhân ái mà bao thế hệ thầy, trò khoa Ngữ văn đã tạo dựng.

Trải qua 50 năm, Khoa Ngữ văn đã tạo dựng được vị thế vững chắc trong hệ thống giáo dục Đại học của đất nước. Trong hành trình tiếp theo, Khoa sẽ tiếp tục lan toả những giá trị nhân văn được hun đúc qua nhiều thế hệ, đồng thời hội nhập mạnh mẽ vào dòng chảy chung của thời đại.

Lịch sử là sự tiếp nối. Lịch sử không chỉ là những gì của ngày hôm qua, mà nó còn hiện diện trong hiện tại và chảy mãi vào tương lai…

Nơi đây, 50 năm qua, đất lành đã luôn nở hoa, khoe sắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiến đấu cơ MiG-31 Nga rơi ở vùng Lipetsk

MiG-31 rơi ở vùng Lipetsk

GD&TĐ -Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/10 cho biết, một máy bay chiến đấu MiG-31 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã bị rơi tại vùng Lipetsk.