Mổ xác nai già 200 kg, thấy 7 kg... rác nhựa

7 kg chất thải nhựa cùng với đồ lót đã được phát hiện trong dạ dày một con nai hoang dã chết trong Công viên Quốc gia Khun Sathan ở tỉnh Nan, Bắc Thái Lan.

Một quan chức công viên kiểm tra con nai hoang dã được phát hiện đã chết ở Công viên quốc gia Khun Sathan trước khi nó được gửi đi khám nghiệm. Ảnh: BANGKOK POST
Một quan chức công viên kiểm tra con nai hoang dã được phát hiện đã chết ở Công viên quốc gia Khun Sathan trước khi nó được gửi đi khám nghiệm. Ảnh: BANGKOK POST

Văn phòng công viên quốc gia báo cáo hôm 25-11 rằng các nhân viên kiểm lâm của công viên đã tìm thấy con nai trưởng thành nặng khoảng 200 kg nằm chết gần văn phòng. Họ tin rằng con nai đã chết vài ngày trước.

Con nai già chết vì ăn phải... đồ lót - Ảnh 1.

Đồ lót đã được tìm thấy trong dạ dày của một con nai hoang dã chết tại Công viên quốc gia Khun Sathan ở tỉnh Nan - Thái Lan. Ảnh: BANGKOK POST.

Con nai đực này cao 135 cm, dài 230 cm và ước tính hơn 10 tuổi. Con vật trông gầy gò, bị rụng lông và móng guốc đã bị hư hỏng.

Qua khám nghiệm tử thi con nai, người ta đã tìm thấy 7 kg chất thải nhựa và cả đồ lót trong dạ cỏ của nó. Các chất thải bao gồm nhiều gói cà phê và mì ăn liền, túi nhựa, găng tay cao su, khăn tay, đồ lót và dây nhựa.

Các kiểm lâm viên cho rằng con nai đã chết vì tắc nghẽn đường ruột và vì tuổi già.

Xuất phát từ sự việc trên, Cục Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật Thái Lan đã nảy ra ý tưởng kiếm tiền trong khi thực hiện việc bảo vệ môi trường - đó là bán rác thải do du khách bỏ lại.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Varawut Silpa-archa hôm 26-11 cho biết du khách sẽ được tặng một túi nhựa màu đen để thu gom rác, sau đó họ được yêu cầu giao lại cho các nhân viên kiểm lâm khi rời công viên.

Số rác này sau đó sẽ được phân loại, những thứ có thể tái chế được đem bán và số tiền kiếm được sẽ được đưa vào quỹ của văn phòng công viên.

Bộ trưởng Varawut cho rằng con nai nêu trên chết không phải vì nhựa mà là do những người sử dụng nhựa.

Kể từ tháng 1-2020, một đạo luật sẽ được thực thi ở Thái Lan nhằm cắt giảm số nhựa sử dụng một lần.

Theo Người lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

IRGC tuyên bố giám sát 24/7 eo biển Hormuz bằng mọi phương tiện

IRGC tuyên bố giám sát 24/7 eo biển Hormuz bằng mọi phương tiện

GD&TĐ - Tư lệnh Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) tái khẳng định Iran duy trì năng lực giám sát tình báo “toàn diện”, 24 giờ mỗi ngày đối với eo biển Hormuz, bao phủ các lớp mặt biển, trên không và dưới mặt nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chuyện gì đang xảy ra ở Cuba?

GD&TĐ - Sau những hạn chế mới của Washington đối với nguồn cung năng lượng, tình hình tại Cuba đang xấu đi nhanh chóng.

Toàn cảnh Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Trần Quang Khải (An Giang).

Rực rỡ ‘Xuân An Giang 2026’

GD&TĐ - Chương trình nghệ thuật “Xuân An Giang 2026” rộn ràng tại phường Rạch Giá, lan tỏa khí thế mừng Đảng và chào Xuân mới.