Khoa đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài nhiều nhất Việt Nam

GD&TĐ - Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG TPHCM vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển (1998-2018) khoa Việt Nam học. Hiện khoa Việt Nam học của trường đang đào tạo chính quy 280 SV là người nước ngoài đang theo học, chiếm tỷ lệ đông nhất các khoa Việt Nam học trên toàn quốc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của tâp thể sư phạm khoa Việt Nam học
Tiết mục văn nghệ chào mừng của tâp thể sư phạm khoa Việt Nam học

Tại buổi lễ, nhiều cán bộ ngoại giao của các đại sứ quán nước ngoài đã bày tỏ lòng biết ơn và những tình cảm khi được học tiếng Việt tại Khoa Việt Nam học.

PGS.TS Lê Giang - Trưởng khoa Việt Nam học (Trường ĐH KHXH&NV TPHCM) đọc diễn văn ôn lại chặng đường phát triển 20 năm của khoa 

Theo PGS.TS Lê Giang - Trưởng khoa Việt Nam học (Trường ĐH KHXH&NV TPHCM), mặc dù khoa chính thức thành lập vào năm 1998, nhưng tiền thân của khoa đã có từ 28 năm trước đó. Đó là tổ tiếng Việt cho người nước ngoài thuộc Khoa Ngữ văn, được thành lập vào năm 1980, do thầy Trần Chút phụ trách. Năm 1979, nước ta giúp Mặt trận dân tộc giải phóng Khmer cứu nhân dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng Pol Pot, thì ngày năm sau – 1980 - Bộ Giáo dục triệu tập lãnh đạo Khoa Ngữ văn - Trường ĐH Tổng hợp TPHCM ra Hà Nội nhận quyết định cấp tốc thành lập tổ tiếng Việt cho Campuchia.

Ngay lập tức những sinh viên xuất sắc của ngành Ngôn ngữ, Văn Tổng quát, Hán Nôm được giữ lại đào tạo cấp tốc làm giảng viên dạy tiếng Việt cho Campuchia. Sau khi đào tạo xong, các anh chị ấy được đưa sang Campuchia làm chuyên gia để dạy tiếng Việt cho cán bộ và sinh viên Campuchia…

Đến năm 1990, tổ Tiếng Việt tách ra thành Bộ môn Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam – Đông Nam Á, Trường ĐH Tổng hợp TPHCM. Năm 1998, Hội nghị quốc tế Việt Nam học lần thứ nhất được tổ chức tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội) với sự tham gia của hàng trăm nhà Việt Nam học hàng đầu quốc tế, đây là “cú hích” để Khoa Việt Nam học ra đời và phát triển cho đến hôm nay. 

Ngày 26/12/1998, Khoa Việt Nam học được thành lập theo Quyết định số 439/QĐ/ĐHQG/TCCB của Giám đốc ĐHQG TPHCM và PGS.TS Nguyễn Văn Lịch được bổ nhiệm làm trưởng khoa đầu tiên của khoa.

Một cán bộ ngoại giao Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM (phải) tặng hoa chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn với lãnh đạo khoa Việt Nam học
 Một cán bộ ngoại giao Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM (phải) tặng hoa chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn với lãnh đạo khoa Việt Nam học

Tính đến nay khoa đã đào tạo được 19 khóa với 271 SV tốt nghiệp ĐH, 98 học viên cao học. Mỗi năm khoa có hàng ngàn lượt học viên đến từ nhiều quốc gia, theo học tập tập và nghiên cứu tại các lớp ngắn hạn. Chỉ riêng  năm 2018,  khoa có khoảng 5.800 lượt học viên theo học các lớp tiếng Việt ngắn hạn, chiếm tỷ lệ đứng đầu các cơ sở đào tạo tiếng Việt trên toàn quốc. Hiện tại khoa đang đào tạo chính quy 280 SV là người nước ngoài đang theo học, chiếm tỷ lệ đông nhất các khoa Việt Nam học trên toàn quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.