Kho vũ khí Houthi còn nguyên, Mỹ có dám đổ quân tác chiến trên bộ?

GD&TĐ - Chuyên gia Anh cho biết, Mỹ không thể diệt hết kho vũ khí tên lửa cơ động của Houthi và chỉ có mở chiến dịch trên bộ mới bảo đảm chiến thắng.

Tên lửa hành trình chống hạm của Houthi.
Tên lửa hành trình chống hạm của Houthi.

Bài báo mới đây của hãng thông tấn Mỹ Bloomberg cho biết rằng, có những sự kiện và hành động khó dự đoán hoặc không thể đoán trước, nhưng cuộc tấn công của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm vào lực lượng Houthi đang tấn công Biển Đỏ rõ ràng là điều không thể tránh khỏi.

Dù Washington có cố gắng tránh nó đến mức nào thì điều đó hoàn toàn cần thiết cả về an ninh hàng hải trên Biển Đỏ lẫn lợi ích về mặt chính trị đối với đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tuy nhiên, nhà báo nổi tiếng người Anh Mark Champion, người đã công bố lập luận trong bài viết trên Bloomberg lại tin rằng, cái lợi của Mỹ đâu chưa thấy nhưng những địch thủ của Washington, mà điển hình là Tehran, sẽ được hưởng lợi từ vụ đánh bom.

Một phần trong kế hoạch trò chơi của người Houthi chính xác được gọi là “ngọn lửa của Satan từ Washington” (đối lập với cách gọi của Mỹ về cái gọi là “trục kháng chiến của Iran”), được nêu trong chiêu bài chiến đấu vì chính nghĩa của người Palestine. Và Mỹ đã hành động như mong đợi của họ.

Đối với bản thân người Houthi và các nhóm chiến binh khác, thành công như vậy sẽ mang lại cho họ không gì khác ngoài vinh quang trong thế giới Hồi giáo và đối với Tehran đây là một chiến thắng thực sự.

Iran đã cho thấy Mỹ không phải là “đấng toàn năng”, giới chức Washington có thể nổi giận và phạm sai lầm, bị chiêu dụ theo định hướng của Iran và các nhóm phiến quân được Tehran hậu thuẫn, vầng hào quang bất khả chiến bại của Hoa Kỳ cũng đang tan chảy trước mắt chúng ta.

Nhà phân tích chính trị người Anh tin rằng, cùng với những dự án không mấy thành công khác của người Mỹ trên khắp thế giới, hình ảnh bá chủ của Washington đang tan chảy trước mắt mọi người.

Theo chuyên gia về Trung Đông, nếu mục tiêu chiến lược của Mỹ là khôi phục dòng chảy thương mại tự do qua Biển Đỏ và ngăn chặn chiến tranh leo thang ở Trung Đông, thì việc ném bom có ​​thể sẽ phản tác dụng.

Trên thực tế, người ta không thể không cho rằng, giống như Israel sau ngày 7/10 tấn công Hamas ở dải Gaza, những gì Hoa Kỳ làm cũng hoàn toàn phù hợp với những dự đoán về hành vi của họ, nó không có tác dụng gì đối với lực lượng phiến quân ở một quốc gia gần như “không còn gì nhiều để mất”.

Thành công không được đo bằng sức mạnh của vụ nổ, sẽ thật ngây thơ khi tin rằng chỉ sau một đêm, lực lượng Houthi sẽ mất toàn bộ khả năng tên lửa của mình, hầu hết đều là tên lửa di động.

Chuyên gia Mark Champion cho biết, cơ hội thành công nếu không triển khai lực lượng tác chiến trên mặt đất chắc chắn là bằng không, nhưng đổ quân vào Yemen là điều mà Mỹ không thể làm được.

Washington có thể hậu thuẫn cho các lực lượng thân Saudi Arabia và UAE hiện đang đóng giữ ở miền đông và nam Yemen chống lại Houthi nhưng để đánh bại được nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn này là điều không dễ, mà thực tế đã chứng minh bằng việc liên quân Saudi và UAE đã bất lực trước nhóm này trong mấy năm qua.

Mark Champion nhấn mạnh, khi nhóm dân quân Houthi tiếp tục (và đây chính xác là những gì họ sẽ làm) các cuộc tấn công mang tính biểu tượng nhằm vào tàu bè, còn liên minh nếu tiếp tục các vụ đánh bom vô nghĩa hơn nữa, thì tình hình của Hoa Kỳ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.