Chuyên gia Anh dự cảm xấu khi siêu bom 1500kg tham chiến

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuyên gia Anh nhận định, quân Nga sẽ sử dụng bom lượn có điều chỉnh FAB-1500 để quét sạch các cứ điểm của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbass.

Chuyên gia Anh dự cảm xấu khi siêu bom 1500kg tham chiến

“Quân Nga sẽ quét sạch các cứ điểm của Lực lượng vũ trang Ukraine bằng bom lượn hạng nặng FAB-1500 sử dụng module Dẫn đường và Cánh nâng Hợp nhất (UMPC)”.

Cảnh báo đó do chuyên gia quân sự Anh Alexandr Merkouris nêu ra trên kênh cá nhân.

Theo ông, không có loại đạn pháo hay rocket nào có thể sánh được với sức nổ của những quả bom ném từ trên không. Để phá hủy các công sự của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass thì sử dụng bom hạng nặng như vậy là chiến lược tốt nhất và nhanh chóng nhất.

Vị chuyên gia Anh cho biết, những quả bom này có sức công phá cực kỳ mạnh. FAB-1500 lại nặng hơn hơn gấp ba lần so với bom FAB-500 và gấp 6 lần bom FAB-250 trước đây đã được Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga dùng để tấn công các công trình của Quân đội Ukraine.

Ông nhận định rằng, sau khi đã trang bị module Dẫn đường và Cánh nâng Hợp nhất (UMPC), có lẽ Lực lượng Vũ trang Nga trong thời gian tới sẽ sử dụng ngày càng nhiều loại bom hạng nặng này trên toàn bộ mặt trận, gây ra những thiệt hại khủng khiếp cho các cứ điểm của Ukraine.

FAB-1500-M54 có thể được ném từ cả máy bay chiến đấu Su-35 và máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của VKS. Mỗi chiếc Su-34 có thể mang được tối đa 3 quả bom UMPC FAB-1500 M54, với cơ chế ném đồng loạt hoặc riêng rẽ từng quả.

Bom FAB-1500 có độ chính xác khoảng 5m, khi nổ trên mặt đất tạo ra một hố sâu có đường kính 15m, khu vực bị ảnh hưởng có diện tích khoảng 2km2, khả năng công phá cực lớn.

Chuyên gia Merkouris kết luận rằng, chắc chắn Moscow sẽ tiếp tục sử dụng loại bom hạng nặng này trên chiến trường và đây là vũ khí uy lực nhất khiến Quân đội Ukraine không thể chống nổi, khiến cục diện chiến trường trong thời gian tới sẽ nghiêng hẳn về phía quân Nga.

Giới truyền thông Nga gần đây cũng tiết lộ rằng, loại bom lượn hạng nặng này đã được sử dụng lần đầu tiên trên mặt trận Zaporozhye vào ngày 16/6 năm ngoái, hủy diệt các điểm tập kết binh lực và trang, thiết bị của Quân đội Ukraine, cũng như phá hủy các kho chứa đạn dược, vũ khí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Minh họa/INT)

Lo ngại trước thời tiết cực đoan!

GD&TĐ - Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, 4 tháng đầu năm 2024, thời tiết trên cả nước đã có những diễn biến bất thường.