Khó có đột phá

GD&TĐ - Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine được thực hiện ở cấp thấp, nên hầu như ít có khả năng đạt được những kết quả mang tính đột phá.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Theo kế hoạch được Nga và Ukraine đã thống nhất cùng với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ, vòng đám phán hòa bình lần này diễn ra trong ngày 24/7. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky những ngày gần đây liên tục thúc đẩy nối lại đàm phán với Nga, trái với thái độ có phần thận trọng từ phía Nga, dù nước này đang chịu sức ép lớn từ phía Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Ukraine thúc giục Nga thực hiện các bước đi cần thiết để hai bên có thể đạt được lệnh ngừng bắn thực sự, chấm dứt các cuộc tập kích và mở đường để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh để đảm bảo hòa bình bền vững. Kiev cũng nhanh chóng xác nhận phái đoàn đàm phán do Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kiêm Thư ký Hội đồng An ninh Rustem Umerov dẫn đầu.

Phía Nga cũng xác nhận thành phần phái đoàn của mình không có gì thay đổi, tiếp tục do Cố vấn của Tổng thống Putin là ông Vladimir Medinsky dẫn đầu. Thành phần phái đoàn còn bao gồm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội Nga (GRU) Igor Kostyukov và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Fomin.

Trước đó từng có tin vòng đàm phán lần này sẽ lần đầu tiên có sự xuất hiện của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhưng phía Moscow bác bỏ thông tin này. Điều này cũng là một chỉ dấu cho thấy Nga vẫn giữ quan điểm và mức độ đàm phán tương tự như những lần trước, khó có dấu hiệu thay đổi lớn nào cả về nội dung đàm phán lẫn thành phần phái đoàn tham gia của Moscow.

Trước đó, Nga và Ukraine đã tiến hành hai vòng đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay lần lượt vào các ngày 16/5 và 2/6. Các vòng đàm phán này chưa giúp đạt được lệnh ngừng bắn nhưng đánh dấu sự tái khởi động lại đối thoại trực tiếp giữa hai bên sau hơn 3 năm gián đoạn. Các cuộc đàm phán này cũng đã dẫn đến những cuộc trao đổi tù binh ở quy mô đáng kể.

Trong những ngày gần đây, Mỹ và EU đã liên tục tung ra các tuyên bố và lệnh trừng phạt mới nhằm gia tăng sức ép buộc Nga phải đàm phán ngừng bắn, chấm dứt xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, Moscow chưa có dấu hiệu nhượng bộ trước các sức ép này. Trong một tuyên bố mới nhất trước thềm vòng đàm phán thứ ba, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/7 khẳng định không có lý do gì để có thể kỳ vọng sẽ có đột phá mang tính phép màu cho lần đàm phán này.

Ông Peskov khẳng định Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các lợi ích của mình và kiên định với mục tiêu hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra ngay từ đầu cuộc xung đột. Ông cũng cho biết, hai bên cũng đã có những sự chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine nhưng quá trình này vẫn còn rất nhiều việc phải làm, trước khi có thể thực sự bàn về việc tổ chức cuộc gặp cấp cao.

Trong khi đó, song song với quá trình chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ ba, quân đội Nga vẫn đều đặn thực hiện các trận tập kích quy mô lớn vào các mục tiêu của Ukraine trong những ngày gần đây. Trong trận tập kích mới nhất hôm 21/7, phía Ukraine cho biết Nga đã sử dụng tới 5 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 19 tên lửa hành trình Kh-101, Kalibr và Iskander-K cùng 426 UAV tự sát kiểu Geran-2.

Những đòn tập kích quy mô lớn này liên tục được Nga thực hiện trong những ngày gần đây, song song với các quyết định trừng phạt và đe dọa trừng phạt Moscow do Mỹ và EU đưa ra. Điều này càng cho thấy khả năng có đột phá trong đàm phán ở thời điểm hiện tại là rất khó xảy ra dù Nga đang chịu sức ép ngày càng lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ