Khi Covid-19 khuynh đảo chính trường

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến cả thế giới “ngỡ ngàng” khi thông báo rằng, cả ông và vợ đều dương tính với Covid-19.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Kết quả này được coi là mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng đối với Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Ở tuổi 74 với thể trạng béo phì nhẹ, Tổng thống Trump được xếp vào nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng nghiêm trọng của Covid-19.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc ông Trump nhiễm bệnh có thể gây ra sự bất ổn trong môi trường chính trị vốn đã căng thẳng. Thậm chí, thị trường chứng khoán có khả năng sụp đổ sau tin tức về căn bệnh của Tổng thống Mỹ.

“Tối nay, tôi và vợ đã có kết quả dương tính với Covid-19. Chúng tôi sẽ bắt đầu cách ly và hồi phục ngay lập tức. Chúng tôi sẽ vượt qua điều này cùng nhau!”, ông chủ Nhà Trắng thông báo trên Twitter. 

Ngay sau đó, Đệ nhất phu nhân cũng chia sẻ, bà và chồng đang “cảm thấy tốt”.

Ông Trump được nhìn thấy lần cuối trước công chúng vào chiều ngày 1/10, khi trở lại Nhà Trắng sau chuyến gây quỹ tại New Jersey. Người đứng đầu Nhà Trắng không hề tỏ ra ốm yếu, dù ông không phát biểu với truyền thông khi bước vào nơi ở của mình.

Trong một bản ghi nhớ được gửi tới phóng viên, Sean Conley - bác sĩ của ông Trump cho biết đã nhận được kết quả về tình trạng của vợ chồng Tổng thống vào đêm ngày 1/10.

“Hiện tại, Tổng thống và Đệ nhất phu nhân đều khỏe. Họ dự định sẽ ở Nhà Trắng trong thời gian dưỡng bệnh. Hãy yên tâm, tôi hy vọng Tổng thống tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà không bị gián đoạn trong khi phục hồi. Tôi sẽ cập nhật mọi diễn biến tiếp theo”, ông
Conley viết.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết có dự định cách ly, sau khi một trong những trợ lý thân cận nhất của ông - Hope Hicks, có kết quả dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, ông “không ngần ngại” đánh giá thấp tốc độ lây lan của virus.

“Sự kết thúc của đại dịch đang đến gần”, Tổng thống Mỹ từng tự tin khẳng định.

Nhà Trắng thường xuyên giới thiệu phác đồ xét nghiệm rộng rãi cho Tổng thống và những người xung quanh ông. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của Tổng thống đã nhấn mạnh những thiếu sót của việc chỉ dựa vào xét nghiệm để ngăn ngừa virus.

Tổng thống Trump được biết đến là nhà lãnh đạo “xem thường” Covid-19, khi ông và nhiều phụ tá thường xuyên “ngó lơ” quy định về giãn cách xã hội cũng như đeo khẩu trang. Tại cuộc tranh luận Tổng thống vừa qua, ông Trump đã chế nhạo đối thủ của mình - ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, vì thường xuyên đeo khẩu trang.

Tổng thống Trump cũng thường xuyên “vẽ lên bức tranh màu hồng” về tình hình hiện tại, thậm chí là chỉ vài giờ trước khi ông công bố mình mắc Covid-19. Không ít lần “ông chủ Nhà Trắng” khẳng định, mọi người đang quá sợ hãi căn bệnh này. Theo dự đoán của Tổng thống Mỹ, virus sẽ sớm “biến mất”, bất chấp các chuyên gia y tế hàng đầu nhấn mạnh, những tuyên bố đó không phản ánh thực tế.

Việc mắc Covid-19 trước 33 ngày khi cuộc bỏ phiếu diễn ra khiến Tổng thống Trump đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu ông Joe Biden. Ngay cả khi không xuất hiện triệu chứng, nhưng Tổng thống Mỹ cũng không thể xuất hiện công khai trong chiến dịch vận động tranh cử. 

Chưa rõ quy trình cách ly của ông Trump sẽ ra sao, nhưng theo quy định của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ, quá trình này sẽ kéo dài 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ