'Khi chiếm đoạt trở thành mốt'

GD&TĐ - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giữ lại hoặc bán số dầu bị tịch thu từ Venezuela. Điều này tạo ra tiền lệ như thế nào?

Trực thăng của Mỹ tiếp cận một tàu chở dầu trên Biển Caribe.
Trực thăng của Mỹ tiếp cận một tàu chở dầu trên Biển Caribe.

Theo John Kavulich, một nhà khoa học chính trị người Mỹ và chuyên gia về chính trị quốc tế, việc Mỹ tịch thu dầu mỏ của Venezuela phản ánh xu hướng toàn cầu.

"Cho đến nay trong năm 2025, các chính phủ đang chứng kiến ​​chính quyền Trump-Vance công bố, soạn thảo và thực thi các quyết định mà Nhà Trắng cho là nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế", Sputnik dẫn lời chuyên gia Kavulich.

Theo nhà bình luận, Bộ Tư pháp Mỹ và các cơ quan liên bang khác thường xuyên tán thành và dung túng cho những hành động của Nhà Trắng. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi Washington có thể tịch thu dầu mỏ của Venezuela.

"Sẽ có vô số luật sư sẽ đưa ra các ý kiến ​​biện minh cho mục tiêu và ý đồ của chính phủ Mỹ", Kavulich cho biết.

"Dầu mỏ đối với Tổng thống Trump giống như một chiếc Big Mac và một lon Coca-Cola ăn kiêng bổ sung. Ông ấy sẽ không từ chối.

Ông Trump đang sử dụng luận điệu 'kẻ thắng cuộc được hưởng chiến lợi phẩm' và 'sửa chữa những sai lầm trong quá khứ' để biện minh cho việc tịch thu dầu mỏ và cho đến nay bao gồm cả các tàu chở dầu", Kavulich nhận xét.

Điều tồi tệ hơn nữa là, theo chuyên gia này, cách tiếp cận đó đang ngày càng trở nên phổ biến ở những nơi khác.

Thực tế, giới lãnh đạo EU đã nhiều lần cố gắng tìm kẽ hở trong các quy định của khối để tịch thu các tài sản chủ quyền của Nga bị đóng băng, phần lớn trong số đó do Euroclear của Bỉ nắm giữ. Trước sự phản đối mạnh mẽ từ Bỉ, các nhà lãnh đạo EU đã tạm thời gác lại kế hoạch này.

Vào tháng 3, Đức đã bắt giữ Eventin, một tàu chở dầu mang cờ Panama, khởi hành từ cảng Ust-Luga của Nga, và tìm cách tịch thu gần 100.000 tấn dầu.

Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 12, tòa án tài chính tối cao của Đức đã phán quyết rằng chính quyền Đức không thể bán hoặc sử dụng tàu và hàng hóa trên tàu dưới bất kỳ hình thức nào.

Tuần duyên Mỹ hôm 21 tháng 12 tìm cách bắt tàu dầu thứ ba là Bella 1 ngoài khơi Venezuela. Tuy nhiên, nỗ lực chặn bắt không thành công khi tàu dầu này từ chối tuân thủ và tăng tốc rời đi. Mỹ năm ngoái đưa tàu Bella 1 vào danh sách trừng phạt với cáo buộc vận chuyển dầu Iran.

"Tuần duyên Mỹ với sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng sáng sớm 20 tháng 12 đã bắt một tàu chở dầu vừa rời cảng tại Venezuela", Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Bà Noem tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục truy quét hoạt động vận chuyển dầu trái phép. "Chúng tôi sẽ tìm ra và ngăn chặn những con tàu như vậy", bà viết.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tuần lực lượng Mỹ chặn bắt tàu chở dầu ở khu vực, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump công bố lệnh phong tỏa đối với các "tàu chở dầu bị trừng phạt" đến và đi từ Venezuela.

Phản ứng trước động thái từ phía Mỹ, giới chức Venezuela gọi đây là hành vi "trộm cắp và bắt cóc".

"Những hành động này sẽ không thể không bị trừng phạt. Những kẻ thực hiện hành động nghiêm trọng này sẽ phải trả lời trước công lý và lịch sử về hành vi tội ác của mình", Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cũng thể hiện thái độ cứng rắn khi phát biểu tại một sự kiện công cộng ở thủ đô Caracas, được truyền hình nhà nước phát sóng, dù không đề cập đến con tàu vừa bị Mỹ bắt.

"Chúng tôi đang tiến hành cuộc chiến chống lại những lời dối trá, hành vi thao túng, can thiệp, đe dọa quân sự và chiến tranh tâm lý. Những điều đó sẽ không làm chúng tôi khiếp sợ", ông nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ