Khép lại giải bóng chuyền Cúp Báo GD&TĐ: Quá tuyệt vời cho chúng tôi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, giải bóng chuyền ngành Giáo dục các tỉnh Bắc Trung Bộ tranh cúp Báo GD&TĐ lần thứ I đã thành công tốt đẹp.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội bóng chuyền nữ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội bóng chuyền nữ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị.

Sau 2 ngày tổ chức, giải bóng chuyền ngành Giáo dục các tỉnh Bắc Trung Bộ tranh cúp Báo GD&TĐ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Đây là lần đầu tiên Cụm thi đua số 6 (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức giải bóng chuyền ngành Giáo dục lần thứ I, tranh Cúp Báo GD&TĐ.

Giải bóng chuyền càng trở nên ý nghĩa hơn khi toàn ngành Giáo dục cả nước đang hướng đến chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Toàn cảnh Lễ bế mạc giải bóng chuyền ngành Giáo dục khu vực Bắc Trung Bộ.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, đội bóng chuyền nam Sở GD&ĐT Nghệ An đã giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về đội Hà Tĩnh; đồng giải Ba gồm hai đội Quảng Trị, Quảng Bình; 2 đội Thanh Hóa và Thừa Thiên – Huế giành giải Khuyến khích.

Đối với bóng chuyền nữ, giải Nhất thuộc về đội Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị; đội Quảng Bình đạt giải Nhì; hai đội Nghệ An và Thanh Hóa đồng giải Ba.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ cho 2 vận động viên xuất sắc nhất. Đó là vận động viên Đinh Hồng Ngọc đội bóng chuyền nam Sở GD&ĐT Nghệ An và vận động viên Phan Thị Thùy đội bóng chuyền nữ Sở GD&ĐT Quảng Trị; vận động viên Dương Thùy Linh đội Quảng Bình đạt giải Nữ cầu thủ ấn tượng nhất.

Phát biểu tại Lễ bế mạc - Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền trung – Tây Nguyên cho hay, mặc dù là năm đầu tiên tổ chức, thế nhưng giải đấu năm nay đã quy tụ hơn 120 vận động viên đến từ 10 đội bóng nam/nữ đại diện ngành Giáo dục của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền trung – Tây Nguyên phát biểu tại Lễ bế mạc.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền trung – Tây Nguyên phát biểu tại Lễ bế mạc.

Với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết fair - play, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả 15 đấu hay đầy kịch tính hấp dẫn, có chuyên môn cao. Giải đấu đã mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan đơn vị.

Đặc biệt, Giải bóng chuyền ngành Giáo dục Cụm thi đua số 6 Cúp Báo GD&TĐ lần thứ I còn có mục đích thiết thực khác mà Ban tổ chức giải hướng đến chính là kiến tạo thêm nguồn lực hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Trong niềm vui sướng khi đội nhà giành chức vô địch, vận động viên Đinh Hồng Ngọc, Đội bóng chuyền nam Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, giải bóng chuyền ngành Giáo dục tranh Cúp Báo GDTĐ lần thứ I là sự kiện thể thao ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Giải bóng chuyền tạo cơ hội để các Sở Giáo dục giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường sự kết nối để thực hiện nhiệm vụ. Ban tổ chức giải đã chuẩn bị chu đáo, tạo sân chơi để các giáo viên gặp gỡ nhau.

"Đội bóng chuyền nam tỉnh Nghệ An vinh dự vượt qua các đội để giành giải Nhất. Đây là niềm vui của toàn đội và mỗi thành viên. Tuy nhiên, vận động viên các đội đều đã cố gắng và cống hiến những trận đấu hay, ấn tượng, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Giải bóng chuyền ngành Giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung Bộ tranh Cúp Báo GD&TĐ thực sự đã để lại cảm xúc quá tuyệt vời cho chúng tôi", vận động viên Đinh Hồng Ngọc chia sẻ.

Tại Lễ khai mạc, Công ty CP GD&ĐT IMAP Việt Nam trao 2,1 tỷ đồng Quỹ học bổng IMAP đến 6 Sở GD&ĐT các tỉnh Bắc Trung Bộ, mỗi đơn vị được nhận quỹ học bổng trị giá 350 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân và các mạnh thường quân phục vụ cho giải đấu và giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em tiếp tục được đến trường, theo đuổi ước mơ cao đẹp của mình.
Tại Lễ khai mạc, Công ty CP GD&ĐT IMAP Việt Nam trao 2,1 tỷ đồng Quỹ học bổng IMAP đến 6 Sở GD&ĐT các tỉnh Bắc Trung Bộ, mỗi đơn vị được nhận quỹ học bổng trị giá 350 triệu đồng.
Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân và các mạnh thường quân phục vụ cho giải đấu và giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em tiếp tục được đến trường, theo đuổi ước mơ cao đẹp của mình.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội bóng chuyền nam Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội bóng chuyền nam Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.
Trao giải Nhì cho đội bóng chuyền nam Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh.
Trao giải Nhì cho đội bóng chuyền nam Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh.
Trao giải Nhì cho đội bóng chuyền nữ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình.
Trao giải Nhì cho đội bóng chuyền nữ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình.
Trao giải Ba cho đội bóng chuyền nữ Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.
Trao giải Ba cho đội bóng chuyền nữ Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.
Trao giải Ba cho đội bóng chuyền nữ Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.
Trao giải Ba cho đội bóng chuyền nữ Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.
Trao giải Ba cho đội bóng chuyền nam Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị.
Trao giải Ba cho đội bóng chuyền nam Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị.
Trao giải Ba cho đội bóng chuyền nam Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình.
Trao giải Ba cho đội bóng chuyền nam Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình.
Trao giải Khuyến khích cho đội bóng chuyền nam Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.
Trao giải Khuyến khích cho đội bóng chuyền nam Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.
Trao giải vận động viên xuất sắc nhất cho vận động viên Đinh Hồng Ngọc đội bóng chuyền nam Sở GD&ĐT Nghệ An và vận động viên Phan Thị Thùy đội bóng chuyền nữ Sở GD&ĐT Quảng Trị.
Trao giải vận động viên xuất sắc nhất cho vận động viên Đinh Hồng Ngọc đội bóng chuyền nam Sở GD&ĐT Nghệ An và vận động viên Phan Thị Thùy đội bóng chuyền nữ Sở GD&ĐT Quảng Trị.
Trao giải Nữ cầu thủ ấn tượng nhất cho vận động viên Dương Thùy Linh.
Trao giải Nữ cầu thủ ấn tượng nhất cho vận động viên Dương Thùy Linh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.