Khen thưởng ngư dân giao nộp vật thể nghi ma túy dạt vào bờ biển Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quá trình đánh bắt hải sản, ngư dân tại Quảng Trị phát hiện nhiều gói chứa chất trắng nghi ma túy và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Đại tá Trần Xuân Lạn - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị khen thưởng các ngư dân.
Đại tá Trần Xuân Lạn - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị khen thưởng các ngư dân.

Ngày 29/11, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị tổ chức tuyên dương và khen thưởng các ngư dân tại huyện Triệu Phong và Hải Lăng đã kịp thời giao nộp các vật thể nghi ma túy dạt vào bờ biển.

Bộ đội biên phòng Quảng Trị khen thưởng các ngư dân giao nộp vật thể nghi ma túy.

Bộ đội biên phòng Quảng Trị khen thưởng các ngư dân giao nộp vật thể nghi ma túy.

Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 25 và 26/11, khi đánh bắt cá, ngư dân Nguyễn Văn Hưng (36 tuổi), Phan Văn Chuẩn (41 tuổi), Lê Công Văn (26 tuổi), Nguyễn Văn Phú (38 tuổi, cùng trú tại xã Hải An, huyện Hải Lăng); Mai Văn Giới (51 tuổi, trú tại xã Triệu Vân) và Lê Nguyên Dưỡng (48 tuổi, trú tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong), phát hiện 8 gói nilon chứa chất rắn màu trắng trôi vào bờ biển.

Những gói này nặng khoảng 1kg, nghi là ma túy tổng hợp dạng đá. Ngay sau đó, các ngư dân trên đã đến trình báo và giao nộp cho Đồn Biên phòng Hải An và Đồn Biên phòng Triệu Vân.

Tại buổi khen thưởng, Đại tá Trần Xuân Lạn - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị biểu dương tinh thần cảnh giác của các ngư dân đã kịp thời trình báo và giao nộp các vật thể lạ nghi là ma túy, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ