Khen thưởng 21 cá nhân thuộc Tổ dân vận cơ sở ở biên giới Nậm Pồ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình Tổ dân vận cơ sở tại huyện biên giới Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), đã có 21 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Lãnh đạo UBND huyện Nậm Pồ tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.
Lãnh đạo UBND huyện Nậm Pồ tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Sáng ngày 29/12, Huyện ủy Nậm Pồ tổ chức tổng kết hoạt động 121 Tổ dân vận cơ sở năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đây là mô hình đầu tiên triển khai tại tỉnh Điện Biên và được đánh giá cao trong tổ chức hoạt động. Nhờ mô hình này, nhiều khó khăn, vướng mắc ở cơ sở được tháo gỡ kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Tháng 12/2021, huyện Nậm Pồ ban hành quyết định thành lập 121 Tổ dân vận cơ sở, với gần 900 thành viên.

Sau 1 năm hoạt động, các tổ dân vận này đã tổ chức hơn 900 buổi tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước cho hơn 40.500 lượt người. Triển khai xây dựng nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, khai hoang ruộng nước, hỗ trợ trồng và bảo vệ rừng, sửa chữa cầu đường…

Đặc biệt, các Tổ dân vận tập trung vận động bà con xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, phòng chống bạo lực gia đình, đảm bảo an ninh trật tự. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19; thực hiện Đề án 06.

Ngoài ra, các tổ tích cực phối hợp cùng chính quyền cấp xã, đồn biên phòng tuần tra, kiểm soát tình hình di cư tự do, xuất cảnh trái phép, bảo vệ đường biên mốc giới…

Năm 2023, huyện Nậm Pồ xác định tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ dân vận cơ sở. Trong đó, tập trung vào việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã kịp thời nắm bắt tình hình tại địa phương. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế.

Để ghi nhận, kịp thời biểu dương những đóng góp, hiệu quả từ mô hình trong năm qua, UBND huyện Nậm Pồ đã tặng Giấy khen cho 21 cá nhân có thành tích điển hình, tiêu biểu trong tổ chức thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.