Khánh thành Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non Onesky – Đà Nẵng

GD&TĐ - Sáng 9/9, Sở GD&ĐT Đà Nẵng, Tổ chức Half the Sky Foundation (Hòa Kỳ) tổ chức khánh thành Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non Onesky – Đà Nẵng. 

Khánh thành Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non Onesky – Đà Nẵng

Đến dự có ông Trần Văn Miên – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Nguyễn Đình Vĩnh – Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng, bà Mary Tarnowka – Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, ông  Guy Russo – Chủ tịch Ban quản trị Tổ chức Half the Sky Foundation, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương quân Liên Chiểu và gần 350 cán bộ, giáo viên, phụ huynh, trẻ mầm non.

Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non Onesky – Đà Nẵng được xây dựng trên diện tích rộng 3.800m2, diện tích sử dụng là 2.566m2, gồm 2 tầng với 17 phòng học, 1 khu đa nang dành cho tập huấn và hoạt động của trẻ, khu lễ tân, khu vực chế biến thức ăn, phòng y tế, phòng giặt, nhà kho, khu văn phòng, sân vườn, và 2 sân chơi dành cho trẻ.

Dự án được Tổ chức Half the Sky Foundation tài trợ 3.482.065 USD và kinh phí đối ứng của thành phố Đà Nẵng là 392.130 USD (không kể chi phí san lấp mặt bằng, chi phí xây dựng và bảo trì tường rào, cổng chính, hệ thống mương thoát nước…)

Ông Nguyễn Đình Vĩnh – Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng, cho biết: Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non Onesky – Đà Nẵng có mục tiêu giúp trẻ em thiệt thòi và dễ tổn thương sống tại khu Công nghiệp Hòa Khánh được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, thân thiện để trẻ có cơ hội phát huy toàn bộ tiềm năng.

Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non Onesky – Đà Nẵng là dự án thí điểm đầu tiên mà Tổ chức Half the Sky Foundation tài trợ triển khai tại Việt Nam. Trung tâm áp dụng chương trình giảng dạy kết hợp linh hoạt giữa chương trình của Bộ GD&ĐT và phương pháp giáo dục tiên tiến Reggio Emila, nhằm giúp trẻ hình thành, phát triển và phát huy tính tích cự trong học tập, tư duy sáng tạo thông qua môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.