Khánh thành giai đoạn 1 - Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam

GD&TĐ - Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 1, đồng thời tiếp nhận 3 cá thể gấu về đây chăm sóc.

Các đại biểu, khách mời cắt băng khánh thành giai đoạn 1 dự án Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam.
Các đại biểu, khách mời cắt băng khánh thành giai đoạn 1 dự án Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam.

Ngày 17/11, tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Cục Kiểm lâm Việt Nam cùng Tổ chức động vật châu Á và Vườn Quốc gia Bạch Mã tổ chức Khánh thành giai đoạn 1, Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã cho biết, hiện nay, trung tâm đã đón nhận 3 cá thể gấu và được về với môi trường sống bán tự nhiên, với không gian rộng rãi, thoáng mát và xanh tươi hơn và đặc biệt là được chăm sóc, yêu mến bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã phát biểu tại Lễ khánh thành.

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã phát biểu tại Lễ khánh thành.

Được biết, dự án đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 với khu cơ sở vật chất, bệnh viện, khu cách ly tạm thời và 2 nhà gấu đôi, 4 khu bán hoang dã và các khu chức năng đủ điều kiện để đón nhận chăm sóc khoảng 120 cá thể gấu (chiếm trên 30% công suất của toàn dự án).

Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành xây dựng với hệ thống cơ sở vật chất và 4 khu bán hoang dã để tiếp nhận, chăm sóc các cá thể gấu.

Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành xây dựng với hệ thống cơ sở vật chất và 4 khu bán hoang dã để tiếp nhận, chăm sóc các cá thể gấu.

Dự án hiện đã cứu hộ và tiếp nhận 3 cá thể gấu đầu tiên từ Hà Nội (gấu ngựa Armstrong và Buzz) và một cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng của tỉnh Hải Dương (Apollo).

Tại đây, các cá thể gấu được chăm sóc và tạo điều kiện phục hồi sức khỏe, được tự do vận động cơ thể và tìm kiếm thức ăn, nhằm khôi phục dần những bản năng tự nhiên đã bị thoái hóa từ lâu.

Một nhà ở cho gấu vừa được hoàn thành xây dựng, khu nhà sẽ thông với khu bán tự nhiên nơi gấu được chăm sóc.

Một nhà ở cho gấu vừa được hoàn thành xây dựng, khu nhà sẽ thông với khu bán tự nhiên nơi gấu được chăm sóc.

Tổ chức cũng đang phát động chiến dịch gây quỹ trên toàn thế giới, với khẩu hiệu “Không để một cá thể gấu nào bị bỏ lại phía sau” vì mục tiêu cứu hộ toàn bộ các cá thể gấu trong các trại nuôi nhốt tại Việt Nam.

Việc dự án đi vào vận hành sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu cơ sở chăm sóc, cứu hộ động vật hoang dã do người dân tự nguyện trao trả, do tịch thu hoặc xử lý các vụ việc vi phạm.

Song song với đó, các hoạt động của dự án sẽ được lồng ghép vào hoạt động du lịch sinh thái của Vườn Quốc gia Bạch Mã, là điểm đến hấp dẫn đối với khách tham quan, du lịch trong nước và quốc tế, qua đó cũng tạo thêm sinh kế và việc làm cho nguồn nhân lực địa phương.

Tham quan dự án cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã.

Tham quan dự án cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã.

Tổ chức động vật châu Á được thành lập bởi TS. Jill Robinson MBE từ năm 1998, bắt đầu cứu hộ gấu tại Việt Nam từ năm 2006. Tới nay đã cứu hộ, chăm sóc 267 cá thể gấu ngựa và gấu chó tại Việt Nam.

Dự án cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã được khởi động từ năm 2022, kinh phí xây dựng và vận hành dự án do Tổ chức động vật châu Á viện trợ không hoàn lại là 10,5 triệu USD (tương đương 242,5 tỉ đồng) và được xây dựng trên tổng diện tích là 12,5ha với quy mô trở thành dự án cứu hộ gấu lớn nhất Việt Nam với công suất cứu hộ lên đến 300 cá thể.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đậu Nguyễn Thái Bình tại lễ tuyên dương thủ khoa trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế: Môi trường đào tạo pháp lý chất lượng cao cho thế hệ hội nhập

GD&TĐ - Khi nhận được kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổng điểm 38,25 cho 4 môn xét tuyển, trở thành thủ khoa thành phố Huế và nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao nhất cả nước, Đậu Nguyễn Thái Bình có nhiều lựa chọn đại học, nhưng nam sinh đã quyết định đăng ký vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế (HUL) ngay từ đầu.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên).

Khung pháp lý cho giáo dục tăng cường

GD&TĐ - Hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hiện chưa có một hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất.