Khánh thành Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 24/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.

Cắt băng khánh thành Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.
Cắt băng khánh thành Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.

Buổi lễ được tổ chức trực tuyến tại 4 điểm cầu: Điện Biên, Tuyên Quang, Tiền Giang, Vĩnh Long gắn với khánh thành Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, Dự án đường bộ Cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, Dự án đường bộ Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và Dự án cầu Mỹ Thuận 2.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, khởi công ngày 22/1/2022. Sau 22 tháng quyết liệt triển khai, Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Đây là kết quả của những nỗ lực trong đầu tư phát triển hạ tầng hàng không của ACV trong những năm qua.

Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày truyền thống ngành GTVT.

Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày truyền thống ngành GTVT.

Cảng hàng không Điện Biên là một trong những sân bay chính của lực lượng Phòng không - Không quân tại khu vực chiến trường phía Tây Bắc, là nơi duy nhất có sân bay trong 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Vị trí chiến lược đặc biệt này là cầu nối giữ vị trí xung yếu, then chốt, mắt lưới quan trọng đối với công tác phòng thủ, bảo vệ khu vực Tây Bắc nói riêng và đất nước nói chung.

Đối với hàng không dân dụng, Cảng hàng không Điện Biên nằm trong hệ thống 21 cảng hàng không được giao ACV quản lý, khai thác.

Trong nhiều năm qua, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam luôn cố gắng duy trì đảm bảo điều kiện khai thác bay tại Cảng Hàng không Điện Biên để đảm bảo đi lại cho người dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tuy nhiên, trước đây do điều kiện kỹ thuật hạn chế, địa thế lòng chảo đặc biệt, sân bay Điện Biên chỉ có thể tiếp nhận được loại tàu bay nhỏ ATR72 và tương đương, thường xuyên không tiếp nhận được các chuyến bay do điều kiện thời tiết.

Đến nay, sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với đường cất hạ cánh được xoay trục xây mới có chiều dài 2,4 km, rộng 45m, sân quay 2 đầu, sân đậu tàu bay mới với 4 vị trí, đồng bộ kết cấu bê tông xi măng... đảm bảo tiếp thu các loại tàu bay thế hệ mới A320, A321 hoặc tương đương.

Nhà ga hành khách được mở rộng nâng công suất thiết kế từ 300 nghìn lên 500 nghìn khách/năm đã nâng cao được năng lực khai thác, tạo điều kiện kết nối hiệu quả Điện Biên với các vùng kinh tế khác trên cả nước bằng tàu bay phản lực hiện đại.

Đây cũng là tiền đề cho các đường bay quốc tế trong tương lai, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đồng thời đảm bảo an ninh - quốc phòng của khu vực Tây Bắc của Tổ quốc.

Nhà ga hành khách của Cảng hàng không Điện Biên được thiết kế gồm 2 tầng với đường nét kiến trúc hiện đại, hài hòa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trồng cây lưu niệm tại Cảng Hàng không Điện Biên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trồng cây lưu niệm tại Cảng Hàng không Điện Biên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn các bộ, ngành, địa phương; các chủ đầu tư, nhà thầu thi công và nhân dân 4 tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, dồn lực thực hiện, hoàn thành các dự án giao thông quan trọng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Thủ tướng nêu ra 6 bài học kinh nghiệm lớn trong quá trình triển khai 4 dự án quan trọng trên.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT, các bộ ngành và địa phương tập trung khai thác có hiệu quả những dự án, nhất là các tuyến đường cao tốc, hoàn thiện hạng mục còn lại của dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên; đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống người dân vùng dự án với nguyên tắc nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ;

Tập trung công tác duy tu, bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên các dự án, nhất là vấn đề về môi trường; Hoàn thành công tác thanh, quyết toán dự án đảm bảo công khai, minh bạch.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên 20 chiến sĩ Điện Biên.
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên 20 chiến sĩ Điện Biên.

Tại buổi lễ, Thủ tướng và đại biểu tại các điểm cầu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành đồng loạt 4 dự án. Đồng thời, gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày truyền thống ngành GTVT và trồng cây lưu niệm tại Cảng Hàng không Điện Biên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ